Ném mìn vào nhà công an

Vợ và con ông đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng nổ rất lớn trước sân, liền sau đó là tiếng xe máy rú ga bỏ chạy.

Ngày 3/9, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hai vụ nổ mìn tại ấp Hưng Lập, xã Phước Tín, thị xã Phước Long.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Hà Ngân Thụy (SN 1994), Vũ Trọng Nguyên (SN 1995) và Nguyễn Hà Hiếu (SN 1997), cùng ngụ xã Phước Tín).

Lực lượng công an đã tiến hành khám xét nhà Thụy, thu giữ 1 búa đinh, 1 lưỡi cưa sắt, 2 ống kim loại dài 9 cm và 24,5 cm (đường kính 1 cm), 1 mỏ hàn điện, 1 cuộn dây chì đường kính 4 cm, 14 vỏ hộp diêm.

Theo lời khai ban đầu, ba đối tượng trên thừa nhận là thủ phạm của 2 vụ nổ mìn. Hiện Công an thị xã Phước Long vẫn đang tạm giữ Thụy, Nguyên và Hiếu để tiếp tục điều tra, xử lý.

Như Báo đã thông tin, vào 22 giờ ngày 1/9, vợ và con ông Nguyễn Minh Châu (SN 1975, là công an viên xã Phước Tín) đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng nổ rất lớn trước sân, liền sau đó là tiếng xe máy rú ga bỏ chạy.

Khi vợ ông Châu mở cửa ra xem chỉ thấy khói đen mù mịt, trên sân để lại 1 lỗ lõm rộng 5 cm, sâu 2 cm, xung quanh khu vực nhà có nhiều mảnh vỡ kim loại màu trắng bị xé vụn.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành điều tra, qua xác minh còn phát hiện trước khi nhà ông Châu bị ném mìn khoảng 10 phút, tại nhà ông Đoàn Văn Vận (SN 1968, hành nghề thợ mộc, ở cách nhà ông Châu khoảng 500 m) cũng xảy ra vụ nổ tương tự. Rất may, không ai thương vong trong cả 2 vụ nổ.

Theo một số người dân, ông Châu đã tham gia bắt nhiều vụ cờ bạc thông qua hình thức đá gà tại địa phương. Theo nhận định ban đầu, có thể đây là vụ ném mìn tự chế nhằm trả thù người thi hành công vụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN