Nạn nhân vụ nổ súng ở Đà Nẵng từng bị trục xuất về nước

Theo cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, nạn nhân Liu Yin từng bị trục xuất về nước do nằm trong một đường dây kinh doanh du lịch "chui" đã bị công an Đà Nẵng triệt phá.

Liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng tại Đà Nẵng sáng 26/11, thông tin từ VP Công an TP Đà Nẵng cho biết, tên trong hộ chiếu của nạn nhân là Limuzi (thường gọi là Liu Yin, SN 1984, quốc tịch Trung Quốc). Cách đây 4 năm, Limuzi nằm trong một đường dây du lịch "chui. Đường dây này chuyên tổ chức đưa khách Việt Nam ra nước ngoài du lịch như các hãng lữ hành chuyên nghiệp, rồi bỏ mặc khách ở nước ngoài. Vụ án được công an triệt phá, Limuzi bị trục xuất về nước.

Nạn nhân vụ nổ súng ở Đà Nẵng từng bị trục xuất về nước - 1

Hiện trường vụ nổ súng sáng 26/11 khiến nạn nhân người Trung Quốc đổ gục trước cổng nhà vợ. Ảnh: Tấn Việt.

Đến năm 2012, Limuzi quay lại Việt Nam và kết hôn với chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1991, trú K184/22 Nguyễn Duy Hiệu, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và ở rể tại căn nhà này với bố vợ (mẹ chị Nga đã mất). Hai người đã có với nhau một con gái 3 tuổi.

Theo hàng xóm nạn nhân, Limuzi thường ra ngoài vào sáng sớm, chở con gái đi học rồi đi luôn đến tối mới về nhà. Những lúc ở nhà thì Limuzi thường mang laptop ra ngồi trước hiên nhà. Vì bất đồng ngôn ngữ, nên mọi người chỉ cười chào chứ không hỏi han được gì. Chị Nga cũng rất kín tiếng khi nói về chồng mình. Hiện không ai biết nạn nhân làm công việc gì, nhưng theo người dân tại đây, nạn nhân sống tương đối khá giả.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Đà Nẵng, đối với người nước ngoài có thân nhân là người Việt Nam thì được cấp giấy miễn thị thực. Cứ 6 tháng phải đến cơ quan chức năng đăng ký một lần. Ông Limuzi nhập cảnh trở lại Việt Nam từ năm 2012. Lần nhập cảnh gần nhất của người này là tháng 11/2015.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 7h15 sáng 26/11, một vụ nổ súng xảy ra trước căn nhà ở địa chỉ nói trên. Trước lúc vụ việc xảy ra, anh Limuzi dắt xe máy Air Blade BKS 43E1- 297.58 ra dựng trước cổng chuẩn bị chở con gái đi học. Liền lúc đó, một thanh niên ngồi quán bánh bèo bên cạnh đứng bật dậy rút khẩu súng từ phía sau nã một phát đạn vào giữa bụng anh Limuzi, khiến nạn nhân đổ gục trên vũng máu.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thành lập chuyên án, do Đại tá Trần Mưu, Phó GĐ Công an TP trực tiếp chỉ huy. Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chánh VP Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho báo giới khi vụ việc được làm sáng tỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Việt ([Tên nguồn])
Vụ nổ súng ở Đà Nẵng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN