Nam thanh niên sát hại người yêu nhí sau giây phút mặn nồng

Trong lúc quan hệ tình dục bị người yêu nhí đạp vào bụng đau, nam thanh niên đã dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết.

Chiều 21-9, Toà gia đình và người chưa thành niên TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thái Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ quận 6) 15 năm tù về tội "giết người". 

Theo cáo trạng, Tuấn và em L.K.N (16 tuổi) cùng làm chung cơ sở sản xuất nhựa tại quận 6, TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian làm chung, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Nam thanh niên sát hại người yêu nhí sau giây phút mặn nồng - 1

Bị cáo Thái Minh Tuấn 

Chiều ngày 26-11-2016, Tuấn rủ N. đi ăn và uống bia cùng với bạn của Tuấn. Sau khi nhậu xong, Tuấn chở N. vào khách sạn để quan hệ tình dục.

Theo lời Tuấn khai, tại đây, Tuấn trách N. uống quá nhiều nên N. tức giận đạp vào bụng Tuấn. 

Bị đạp đau, Tuấn liền ngồi lên người và bóp cổ N. Khoảng 5 phút sau, thấy N. bất động Tuấn mới buông tay. Tưởng N. giả vờ chết nên Tuấn nằm xuống bên cạnh N. Nhưng 15 phút sau thấy N. vẫn không tỉnh dậy, Tuấn kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong. 

Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi khách sạn rồi gọi điện cho người thân kể lại sự việc. 

Gia đình Tuấn liền gọi điện báo cho cha em N. đến khách sạn kiểm tra và trình báo sự việc với công an. Sau đó, Tuấn được người thân đưa ra đầu thú...

Thanh niên sát hại người tình lớn hơn 27 tuổi và cái kết

Đến nhà người tình lớn hơn 27 tuổi chơi, thanh niên ở miền Tây xảy ra mâu thuẫn nên đã sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Huy - Hồng Sơn (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN