Nam thanh niên cướp tài sản, cưỡng hiếp đồng nghiệp

Sau khi ăn trưa tại công ty, Lộc rủ chị B. đi lấy quà sinh nhật cùng mình. Khi đến nơi vắng vẻ, Lộc đã uy hiếp nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Chiều 27.2, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Lộc (22 tuổi, trú tổ 11, phường Thủy Phương, TX. Hương Thủy) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. 

Nam thanh niên cướp tài sản, cưỡng hiếp đồng nghiệp - 1

Nguyễn Văn Lộc thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 21.2, sau khi ăn trưa tại công ty, Lộc rủ chị H.T.B (22 tuổi, trú phường Vĩnh Ninh, TP. Huế) là bạn cùng làm với Lộc ở một công y may mặc đi lấy quà sinh nhật cùng mình.

Sau khi lên xe máy, Lộc vờ mượn B. chiếc điện thoại hiệu OPPO. Khi đã lấy được điện thoại, Lộc chở B. theo hướng lên đồi Nam Lăng (phường Thủy Phương).

Linh tính có chuyện không hay nên chị B. nhảy xuống xe thì bất ngờ Lộc rút trong người một chiếc kéo bấm (kéo dùng để cắt chỉ) uy hiếp, ép chị B. phải đi theo, nếu không sẽ giết.

Quá sợ hãi, chị B. đành phải nghe theo lời của Lộc. Lộc chở chị B. đến khu vực rừng núi vắng vẻ rồi dùng kéo uy hiếp để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp đi số tiền 300.000 đồng.

Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Lộc bỏ trốn vào TP. Hồ chí Minh. Sau nhiều ngày lẩn trốn. Được sự vận động của người thân nên đến ngày 26.2, người này đã đến Công an thị xã Hương Thủy đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Do (Pháp luật TP.HCM)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN