Nam thanh niên bị chém đứt gân tay vì bênh em họ

Thấy em họ có mâu thuẫn với 2 thanh niên, anh Hương lên tiếng bênh vực thì bị 2 người này cầm mã tấu chém đứt gân tay.

Nam thanh niên bị chém đứt gân tay vì bênh em họ - 1

Anh Hương bị chém đứt gân tay

Ngày 6/1, nguồn tin từ Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn xã Đức Mạnh.

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/10/2016, anh Bùi Tân Hương (23 tuổi – trú tại thôn Đức Lợi, xã Đức Mạnh) đến nhà anh Nguyễn Văn Châu (19 tuổi – trú tại thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh) để mượn xe càng cày về chở cát. Tại đây, khi chứng kiến anh Hoàng Huy Hoàng (18 tuổi) và Võ Quý Mạnh Cường (20 tuổi) cùng trú tại thôn Đức Phúc đang có lời qua tiếng lại với anh Châu (em họ anh Hương) nên anh Hương đã lên tiếng bênh vực, lập tức Cường và Hoàng về nhà lấy 2 thanh mã tấu đến để “nói chuyện’.

Do bị bất ngờ, anh Hương bị Hoàng chém 2 nhát vào tay trái làm đứt động mạch thần kinh và đứt gân, một nhát trúng vào lưng. Còn Cường dùng gạch đập vào đầu nạn nhân. Thấy Hương bị chém, người nhà đẩy nạn nhân vào nhà, nhưng Cường và Hoàng hung hăng truy sát đến cùng.

Nam thanh niên bị chém đứt gân tay vì bênh em họ - 2

Giấy ra viện của anh Hương

Anh Hương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (thành phố Hồ Chí Minh) để phẫu thuật, khâu nối động mạch thần kinh, nối lại gân, nẹp bột tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Long (Tiền phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN