Mượn xe mang đi cầm cố, lấy tiền về quê sinh con

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi nêu trên là Trần Thị Tuyết Mai (21 tuổi, quê ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) và Võ Thanh Điền (31 tuổi, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh).

Qua điều tra, vào năm 2014, Điền và Mai có mối quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Thuận An (thị xã Bình Minh).

Đến năm 2016, Mai mang thai nhưng vì không có tiền tiêu xài cá nhân nên Mai đã nảy sinh ý định lấy xe mô tô của một tiếp tân trong nhà trọ.

Sau đó, Mai mượn xe của bị hại để đi chợ rồi cùng Điền đã mang xe đi cầm với giá 2,3 triệu đồng. Có tiền, cả hai về Cà Mau để sinh con thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tâm (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN