Mua 200 triệu tiền giả ở TQ mang về nước tiêu thụ

Sự kiện: Tin pháp luật

Có mối nhập tiền giả ở Trung Quốc, Huy rủ Hậu chung vốn, mua 200 triệu tiền giả mang về nước tiêu thụ.

Mua 200 triệu tiền giả ở TQ mang về nước tiêu thụ - 1

Hai đối tượng Huy và Hậu tại cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tạm giữ Nguyễn Văn Huy (SN SN 1982, trú tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) và Phạm Quốc Hậu (SN 1984, trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 22/2, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa bàn Thành phố Lạng Sơn, Tổ công tác của Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Huy đang mang theo một bọc nilon, bên trong đựng hơn 200 triệu tiền giả loại tờ mệnh giá 200.000 đồng.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Huy khai nhận đồng phạm là Phạm Quốc Hậu. Từ lời khai của Huy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với đối tượng Hậu để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do Huy đang tạm trú tại Pò Chài, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, có mối quan hệ với một số đầu mối sản xuất tiền giả tại đây nên đã rủ Hậu sang Trung Quốc mua số tiền giả trên với giá 7 triệu đồng rồi vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Quý (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN