Một thanh niên bị chém gần đứt cổ

Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang vừa quyết định khởi tố 5 đối tượng trong vụ giết người gây chấn động dư luận tại huyện này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 22h30 ngày 6/6, Ngô Văn Khánh (SN 1987), Hoàng Văn Hiếu (1987), Ngô Văn Tâm (1993), Ngô Văn Trường (SN 1985), Cam Văn Hiếu (SN 1995) cùng một số đối tượng khác đi tìm một người tên là Sơn vốn có mâu thuẫn từ hôm trước.

Một thanh niên bị chém gần đứt cổ - 1

Hung khí gây án

Thấy La Văn Đảm (SN 1986) cùng một nhóm bạn đang ngồi uống bia tại khu vực Cầu Treo thuộc thôn Sầy xã Tuấn Đạo, Sơn Động liền xuống hỏi xem có ai tên là Sơn không. La Văn Đảm liền cầm chai bia đứng trước đầu xe của Khánh, hai bên to tiếng, Đảm đập chai bia vào đầu Khánh.

Một thanh niên bị chém gần đứt cổ - 2

Các đối tượng trong vụ án

Khánh liền rút thanh đao dài giấu phía sau lưng chém một nhát vào cổ Đảm sâu 14cm, khiến cho cổ của Đảm gần như đứt lìa, Đảm ngã vật xuống đất chết ngay lập tức. Khánh chạy trốn về nhà rồi được công an địa phương, người nhà vận động ra đầu thú. Cùng với Khánh, các đối tượng Tâm, Trường, Hoàng Văn Hiếu và Cam Văn Hiếu cũng bị khởi tố, tạm giữ hình sự với tội danh giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trường (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN