Một công an xã bị 6 người chém gục giữa đường

Sau khi qua cơn nguy kịch, nạn nhân là công an viên ở tỉnh Kiên Giang đã nhận diện được 1 trong 6 đối tượng dùng hùng khí tấn công mình từng bị bắt giữ về hành vi trộm cắp.

Ngày 26-6, ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cho biết hiện các cơ quan chức năng đang thu thập thêm chứng cứ để điều tra làm rõ vụ một công an viên ở xã này vừa bị chém phải nhập viện. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tuấn, công an viên xã Vĩnh Bình Nam.

Cũng theo ông Dũng, vào khoảng 2 giờ sáng, ngày 25-6, sau khi chạy xe trên đoạn đường gần UBND huyện Vĩnh Thuận, anh Tuấn bị 1 nhóm 6 người đi trên 2xe gắn máy đuổi theo dùng hung khí chém tới tấp. Hơn 1 giờ sau đó, người dân đi đường phát hiện anh Tuấn nằm trên vũng máu nên chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện này. Do anh Tuấn bị mất khá nhiều máu nên phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang phẫu thuật. Hiện anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch.

Anh Tuấn cho biết đã nhận diện được 1 người trong số 6 người chém mình. Người này trước đây từng bị Công an xã Vĩnh Bình Nam bắt giữ về hành vi trộm cắp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN