Mò vào bệnh viện trộm đồ để thoả cơn nghiện

Hai đối tượng mò vào hành lang bệnh viện ngủ và chờ cơ hội để ra tay trộm cắp tài sản.

Ngày 21/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Anh Hải (SN 1980, trú tại Ứng Hoà, Hà Nội) và Nguyễn Kiến Anh (SN1980, trú tại Ứng Hoà, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h00 ngày 17/2, Nguyễn Anh Hải (từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản) rủ Nguyễn Kiến Anh mang xe máy của Kiến Anh đi cầm cố lấy 800 nghìn đồng để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Sau khi sử dụng ma túy xong, Hải và Kiến Anh bàn bạc cùng nhau vào trộm cắp tài sản trong Bệnh viện Bạch Mai lấy tiền chuộc xe máy.

Khoảng 21h ngày 17/2, hai đối tượng lên hành lang tầng 3, Khoa Gan - Viện Nhiệt Đới TW nằm ngủ, đợi đến đêm để thực hiện trộm cắp tài sản của bệnh nhân.

Mò vào bệnh viện trộm đồ để thoả cơn nghiện - 1

Tang vật vụ án (ảnh TG)

Đến khoảng 0h ngày 18/2, Hải gọi Kiến Anh dậy nhưng Kiến Anh buồn ngủ và bảo Hải đi trộm cắp trước. Do thống nhất từ trước là đi trộm cắp tài sản xong sẽ cùng nhau tiêu thụ tài sản lấy tiền nên Hải để Kiến An ngủ và đi một mình quanh khoa này để thám thính.

Phát hiện mọi người trong các phòng đã ngủ say, Hải quan sát thấy trên giường bệnh số 56 có hai người phụ nữ đang nằm ngủ. Tại mép tường sát giường có để 1 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus và 1 chiếc điện thoại Samsung.

Thấy sơ hở, Hải tiến lại gần lấy trộm 2 chiếc điện thoại giấu vào túi quần. Vừa lúc này, anh Lê Thanh Nghĩa (SN 1987, quê ở Nam Định) là người nhà bệnh nhân điều trị tại khoa phát hiện và hô “trộm trộm” nên Hải bỏ chạy. Anh Nghĩa vừa hô vừa đuổi theo xuống tầng 1, phối hợp cùng bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai bắt giữ được Hải, giao nộp cho cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Hải thừa nhận hành vi trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động tại giường bệnh số 56., đồng thời khai nhận, trước đó, Hải và Kiến Anh cùng nhau lấy trộm 1 điện thoại Nokia và 1 điện thoại Samsung GT 55830i của các bệnh nhân trong Khoa Gan - Viện Nhiệt Đới TWi. Do buồn ngủ quá nên Kiến Anh cầm 2 chiếc điện thoại này ra hành lang ngủ. Còn một mình Hải đi trộm cắp tiếp thì bị phát hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn (Gia đình và Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN