Mẹ vứt xác con ở bụi rậm có biểu hiện tâm thần

Quá trình lấy lời khai, chị T. khai nhận con bị ốm tử vong, sau đó đã đưa xác con để ở bụi rậm.

Mẹ vứt xác con ở bụi rậm - Người mẹ có dấu hiệu tâm thần

Nơi người dân phát hiện thi thể cháu bé 

iên quan đến vụ việc nghi án mẹ vứt xác con ở bụi rậm thuộc xã Tân Thành (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) được phát hiện hôm 11/6, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (nơi chị Đỗ Thị T. - người mẹ trong vụ việc này sinh sống) cho biết, chị T. có biểu hiện tâm lý thần kinh không bình thường từ lâu nhưng không có trong danh sách những người bị bệnh thần kinh của xã. Vị này cũng cho hay, chị T. đi làm ăn xa sau đó dẫn cháu Đỗ Thanh H. về sinh sống ở quê. Người dân tại đây không biết chị T. có bầu và sinh cháu H. ở đâu. Tại địa phương, chị T. không có chồng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, 10h sáng ngày 11/6, lực lượng công an xã Tân Thành (địa bàn giáp ranh với xã Xuân Lương, huyện Yên Thế) nhận được thông tin của người dân báo phát hiện thi thể cháu bé 3 tuổi bị vứt trong bụi rậm, đang phân hủy mạnh. Cháu bé được xác minh danh tính tên Đỗ Thanh H., có mẹ là chị Đỗ Thị T. Quá trình lấy lời khai, chị T. khai nhận con bị ốm tử vong, sau đó đã đưa xác con để ở bụi rậm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Chi (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN