Mẹ uống thuốc chuột tự vẫn khi nghe con gọi điện báo giết người

Sau khi gọi điện báo cho mẹ là đã giết người, thấy mẹ im lặng, Dũng chạy xe máy về tìm thì phát hiện mẹ mình đã uống thuốc chuột tự vẫn. Dũng đưa mẹ đi cấp cứu và bị công an bắt ngay sau đó.

TAND tỉnh Nghệ An ngày 19-10 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hữu Dũng (SN 1981, trú ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mẹ uống thuốc chuột tự vẫn khi nghe con gọi điện báo giết người - 1

Bị cáo Trần Hữu Dũng tại phiên tòa - Ảnh: H. Pham

Theo cáo trạng, Trần Hữu Dũng quen với nạn nhân Nguyễn Văn S. (SN 1971, trú ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) trong một lần anh này tới tìm hỏi mua trâu. Sau đó, Dũng đi tìm mối người bán trâu bò giới thiệu cho anh S. để lấy hoa hồng. 

Sáng ngày 24-5-2017, Dũng đưa anh S. đến nhà ông Lô Văn Tâm (trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) để hỏi mua con trâu với giá 21,5 triệu đồng. Sau khi đặt cọc tiền, Dũng và anh S. đi xe máy về qua khu vực đồi chè. Lợi dụng sáng sớm vắng người, Dũng rút dao thủ sẵn trong người,  đâm một nhát vào người anh S.. Bị đâm, anh S. bỏ chạy. Dũng đuổi theo dùng dao tiếp tục đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. 

Dũng lấy điện thoại, 3,3 triệu đồng và xe máy của nạn nhân rồi phóng xe quay lại nhà ông Tâm nói anh S. bị tai nạn nên cần lấy lại tiền cọc. Tưởng thật, ông Tâm đã đưa cho Dũng số tiền đặt cọc 19 triệu đồng.

Lấy được tiền, Dũng chạy xe về phòng trọ và gọi điện cho mẹ nói rằng mình mới giết người xong. Thấy mẹ không nói gì, Dũng vội chạy về nhà tìm và phát hiện mẹ mình vừa uống thuốc diệt chuột nên đưa mẹ đi cấp cứu. Sau khi đưa mẹ đi cấp cứu, Dũng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dũng khai nhận do nợ nần nên đã ra tay giết anh S. để cướp tài sản. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Dũng tử hình về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng mức hình phạt đối với Trần Hữu Dũng là tử hình. Ngoài ra, bị cáo Dũng phải bồi thường cho gia đình bị hại 163 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con của nạn nhân đến tuổi trưởng thành, mỗi cháu 1,5 triệu đồng/tháng.

Giết người tình hơn 13 tuổi rồi ôm bình gas cố thủ

Sau khi sát hại người tình hơn mình 13 tuổi, đối tượng Phạm Quốc Cường khóa trái cửa, ôm bình gas cố thủ trong phòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN