Mẹ chồng dùng a xít "xử" con dâu

Trong lúc cãi nhau, một bà mẹ chồng ở tỉnh Quảng Bình đã tạt ca a xít vào con dâu khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Tối 2-1, ông Võ Văn Quê, Trưởng Công an xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tạt a xít khiến một phụ nữ bị bỏng nặng.

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 1-1, sau khi cùng chồng đi chơi về, chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, ngụ xã Hiền Ninh) có lời qua tiếng lại với mẹ chồng là bà Lê Thị A. (SN 1959).

Trong lúc cãi vã, bà A. bất ngờ tạt một ca a xít vào người con dâu khiến chị H. bị bỏng nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hiền Ninh và đồn Công an Nam Long (Công an huyện Quảng Ninh) đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc.

Một lãnh đạo Đồn Công an Nam Long cho hay vụ việc sẽ được chuyển lên Công an huyện Quảng Ninh thụ lý theo thẩm quyền.

Được biết, gia đình chị H. kinh doanh tiệm vàng, a xít mà bà A. dùng là a xít được lấy từ tiệm của gia đình.

Số phận bi thảm của người vợ bị chồng tạt axit cháy mặt, mù mắt vì đi làm

Sau đòn ra tay nhẫn tâm của chồng mình, khuôn mặt người phụ nữ đáng thương biến dạng, gần như cháy xém toàn bộ, một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Tuấn (Người lao động)
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN