Mâu thuẫn với chị gái, vác đòn gánh đánh chết anh rể

Thấy em trai có mâu thuẫn với mình vác đòn gánh đến nhà, chị gái sợ hãi trốn vào trong nhà. Anh rể thấy vậy ra can ngăn liền bị em vợ đang trong cơn hăng máu dùng đòn gánh đánh chết.

Trưa 7/11, tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, Hải Dương đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân trong vụ án mạng này là ông Đỗ Hữu Hòa (SN 1949) đã bị chính em vợ mình là Đỗ Hữu Giao (SN 1961) dùng đòn gánh đánh chết.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn với chị gái là bà Đỗ Thị Vui (SN 1957, vợ ông Hòa), trưa 7/11, Giao mang đòn gánh đến nhà riêng của chị gái mình để tìm đánh. Thấy Giao đến, bà Vui sợ hãi chạy vào trong nhà trốn. Thấy vậy, ông Hòa liền ra can ngăn, đẩy Giao ra cổng.

Trong lúc đang hăng máu, Giao đã vung đòn gánh phang liên tiếp hai cái rất mạnh vào đầu và gáy khiến ông Hòa đổ gục xuống cổng nhà. Được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng do vết thương quá nặng, đến 18 giờ 5 cùng ngày ông Hòa đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ Đỗ Hữu Giao để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN