Mâu thuẫn trên facebook, mang dao đi giải quyết

Ngày 30.12, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm thiếu niên mâu thuẫn trên facebook rồi mua dao rủ bạn cùng đi để giải quyết.

Theo đó, nhóm bị cáo gồm: Huỳnh Hữu Như Minh (SN 1999), Nguyễn Quốc Toàn (SN 1999) và Nguyễn Đức Khoa (SN 2000) cùng  trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng; Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, trú phường Tam Thuận, Thanh Khê); Giáp Minh Trí (SM 1999, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ); Nguyễn Ngọc Minh Khoa (SN 1999, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ); Phan Anh Khoa (SN 1999, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu và Nguyễn Trần Thế Duy (SN 2000, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cùng phạm tội Giết người.

Mâu thuẫn trên facebook, mang dao đi giải quyết - 1

 Nhóm đối tượng trước vành móng người

Trước đó, vào ngày 3.3.2015, Minh và Lê Duy Vỹ (SN 2000, trú phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu) trò chuyện với nhau trên facebook thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Minh đi mua con dao thái lan về nhà cất và đi mượn thêm hung khí của người khác rồi rủ nhóm bạn đi tìm Vỹ. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7.3.2015, Minh, Tuấn, Phúc, Giáp Minh Trí, Minh Trí, Huy, Khoa cùng nhau đi tìm Vỹ để đánh. Cả nhóm đi đến ngã ba đường Đống Đa- Lý Tự Trọng thì phát hiện Vỹ đang đi bộ trên vỉa hè. Khi chạy vào hẻm đường Cao Thắng gặp hẻm cụt nên Vỹ ngồi tư thế tự vệ. Tuy nhiên, bị nhóm của Minh dùng dao tự tạo, cây kim loại chém nhiều nhát vào người và đầu khiến Vỹ bị thương tích nặng rồi cả nhóm bỏ về.

Sau đó, Vỹ được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, kết luận giám định pháp y về thương tích, Vỹ bị thương tích 49%.

Sau một ngày xét xử, chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên phạt Minh 5 năm 6 tháng tù giam, Tuấn 5 năm tù giam, Phúc và Giáp Minh Trí 4 năm tù giam, Huy 3 năm tù giam, Đức Khoa và Minh Trí mỗi người 2 năm 6 tháng tù giam và Anh Khoa 2 năm tù giam với hành vi nêu trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN