Mâu thuẫn, thiếu niên 17 tuổi đâm chết bạn

Sự kiện: Trọng án

Do có mâu thuẫn với nhau trước đó, Nguyễn Văn Trường ở Thanh Hóa đã cùng một người bạn tìm đến nhà gây sự rồi dùng dao thủ sẵn trong người đâm chết nạn nhân.

Chiều 20-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Ngọc Khoa, Trưởng Công an xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người bị đâm chết.

Theo đó, vào khoảng 20h20 phút tối 19-1, Nguyễn Văn Trường (SN 2000) và Đầu Khắc Khánh (SN 2001, cùng ngụ xã Quảng Thạch) đã tìm đến nhà Nguyễn Văn Hoài (SN 1999, ngụ cùng xã) để nói chuyện do trước đó đã có mâu thuẫn với nhau.

Lúc này, Hoài và em ruột là Nguyễn Văn Linh (SN 2002) đi ra khu vực sát đê sông Lý (giáp ranh giữa xã Quảng Thạch và Quảng Nham) để nói chuyện. Trong lúc cãi nhau, hai anh em nhà anh Hoài đã bị Trường, Khánh xông vào đánh.

Bất ngờ, Trường rút trong người ra một con dao bấm đã thủ sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Hoài khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Mặc dù được người nhà và người dân nhanh chóng đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Trường và Khánh sau đó đã bị Công an xã Quảng Nham tạm giữ và ban giao lại cho công an cấp trên xử lý theo thẩm quyền.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN