Mâu thuẫn, giết hàng xóm dã man rồi bỏ trốn

Mâu thuẫn với người hàng xóm, Hải giết chết nạn nhân bằng nhiều nhát dao rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã di lý Lê Văn Hải (20 tuổi, trú xã Tây Thuận, Tây Sơn, tỉnh Bình Định) từ TP.HCM về Bình Định để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại xã Tây Thuận vào tối 24/3.

Theo tin từ cơ quan điều tra, do mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Ngọc Đờn (43 tuổi, trú cùng địa phương) nên Hải nảy sinh ý định giết chết bà Đờn.

Mâu thuẫn, giết hàng xóm dã man rồi bỏ trốn - 1

Hiện trường vụ án

Khoảng 20h ngày 24/3, Hải đang ăn cơm thì thấy bà Đờn một mình đi ra đồng nên lấy dao đi theo sau. Khi cách nhà khoảng hơn 30m, thấy xung quanh không có ai, Hải đã xông đến đâm khoảng 10 nhát dao rồi cứa cổ nạn nhân đến chết. Gây án xong, Hải ném con dao xuống ao gần đó rồi trốn vào TP.HCM.

Vào cuộc điều tra, công an tập trung vào đối tượng Lê Văn Hải với nhận định Hải giết bà Đờn vì mâu thuẫn. Lúc này, Hải không có mặt ở địa phương, gia đình cũng không rõ đi đâu.

Từ dấu vết hiện trường cùng những chứng cứ thu thập được, công an lần ra hướng lẩn trốn của đối tượng và đề nghị Công an quận Bình Tân (TP.HCM) phối hợp bắt giữ nghi phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN