Mất mạng vì làm rơi thức ăn lên áo "đồng nghiệp"

Ấm ức vì bị làm rơi thức ăn trên áo nhưng không được xin lỗi, sau khi uống 4 lít rượu, Nguyễn Thanh Hải cùng nhóm lâm tặc của mình đã chém đứt cổ một “đồng nghiệp”.

Ngày 25-12, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt 4 bị cáo cùng ngụ huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình với tổng mức án 42 năm tù về tội “Giết người”. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải (17 tuổi) 16 năm tù, Nguyễn Văn Thành (23 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Văn Dũng (21 tuổi) 7 năm tù và Hoàng Văn Bồng (22 tuổi) 7 năm tù.

Mất mạng vì làm rơi thức ăn lên áo "đồng nghiệp" - 1

Hải cùng 3 đồng phạm tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2014, Hải từ Quảng Bình vào khu rừng huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định gia nhập nhóm lâm tặc đồng hương để khai thác gỗ trái phép. Giữa tháng 5-2014, trong một lần ăn nhậu “giao lưu” giữa 2 nhóm lâm tặc Quảng Bình và Hà Tĩnh, Nguyễn Ngọc Hà (32 tuổi, ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vô tình làm rơi thức ăn trên áo Hải nhưng không xin lỗi nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, hôm đó 2 nhóm chỉ cãi nhau rồi về lán trại của mình.

Chiều 16-6, sau khi cùng uống 4 lít rượu, Hải nhớ lại chuyện Hà làm rơi thức ăn trên áo nhưng không xin lỗi nên rủ 3 người trong nhóm gồm Thành, Bồng và Dũng đến lán trại của nhóm Hà Tĩnh tại tiểu khu 71, xã An Toàn, huyện An Lão tìm đánh.

Khi đến nơi, thấy Hà đang ngồi đánh bài, Thành lên tiếng gọi. Khi Hà vừa quay lại thì bị Hải dùng dao phát rừng chém mạnh một nhát vào cổ làm nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi chém đứt cổ Hà, cả nhóm bỏ trốn vào rừng sâu nhưng đã bị truy bắt ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Tú (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN