Mất mạng vì ẩu đả với chủ quán karaoke

Mâu thuẫn với khách hát, chủ quán karaoke cầm dao chém chết người.

Khoảng 22h ngày 18/3, tại quán cafe Giọt đắng, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã xảy ra một vụ án mạng.  

Nguyễn Ngọc Phong (SN 1985, trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng nhóm bạn đến quán karaoke Phương Tuyến để hát. Trong lúc hát, Phong đã đập vỡ điều khiển máy hát của quán.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Tuyến (SN 1968, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, chủ quán karaoke) đã chạy vào nói: “Hát mà phá đồ vậy không cho hát nữa”. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả.

Mất mạng vì ẩu đả với chủ quán karaoke - 1

Hiện trường vụ án mạng.

Ông Tuyến đã dùng dao chém liên tiếp vào tay, lưng và đầu của Phong. Bỏ chạy được khoảng 200m, Phong gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân.

Hiện ông Tuyến bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN