Mạo danh cảnh sát trấn lột gái mại dâm

Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Đỗ Hiền, Nguyễn Phú Sang, Nguyễn Phong Phú và Nguyễn Văn Lâm (cùng ngụ quận 1) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Vào tháng 11-2013, Công an quận 5 nhận thông tin tố cáo từ các cô gái mại dâm ở khu vực giáp ranh phường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh (quận 1) và phường 9 (quận 5) về việc bị “cảnh sát hình sự” dọa bắt bớ rồi trấn lột tiền.

Qua đó, Công an quận 5 đã lên kế hoạch đấu tranh. Sáng 1-3, trinh sát phát hiện hai gái mại dâm đang đứng chờ khách trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) thì Sang tấp vào rút thẻ màu đỏ ra xưng là cảnh sát hình sự để Hiền kiểm tra giấy tờ. Sang giả vờ đe dọa sẽ đưa các cô gái về trụ sở làm việc.

Thấy hai nạn nhân hoảng sợ, Hiền gợi ý đưa tiền sẽ bỏ qua. Hai người này đưa cho Hiền 200.000 đồng. Lập tức trinh sát ập vào bắt giữ cả nhóm cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, cả nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình là do thiếu tiền tiêu xài nên nghĩ ra chiêu giả cảnh sát hình sự để trấn lột tiền gái mại dâm.

Được biết Hiền đã từng có tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Lâm có hai tiền án đều về tội cướp giật tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ái Nhân (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN