Mại dâm giá rẻ… hoành hành

Sự kiện: Muôn mặt mại dâm

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục triệt phá nhiều ổ mại dâm bình dân có giá rẻ... như bèo. Điều này cho thấy, chỉ vì tiền, nhiều cô gái đã sẵn sàng bán rẻ nhân cách để mưu sinh…

Từ mại dâm chỉ 50-60 nghìn đồng…

Trong khi các dịch vụ kinh doanh hầu hết tăng giá thì có một “mặt hàng” lại giảm giá thê thảm để kéo khách, đó là mặt hàng kinh doanh bằng… “vốn tự có”. Mới mức giá chỉ vài chục nghìn khách làng chơi cũng có thể được phục vụ từ A đến Z cho một lần “sung sướng”.

Đầu tháng 2/2014, cơ quan công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) vừa triệt phá một ổ mại dâm có giá chỉ... 60 nghìn đồng.

Theo đó, cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Bích Nụ tại Tổ 4 Thị trấn Đức An (Đắk Song), cơ quan công an đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ tang vật gồm 21 bao cao su, gần 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngày 5/2/2013, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Nụ, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Đức An về hành vi chứa mại dâm. Đối tượng Nụ là chủ nhà nghỉ Bích Nụ. Theo lời khai của “tú bà” này, mỗi lần “vui vẻ”, khách phải trả từ 60 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng. Gái mại dâm sẽ nhận được một phần từ số tiền này.

Mại dâm giá rẻ… hoành hành - 1

Ổ mại dâm bình dân có giá rẻ bị cơ quan chức năng triệt phá

Gần đây nhất, ngày 25/4/2013, công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Từ Liêm đã triệt phá ổ nhóm tổ chức chứa mại dâm tại thôn Trung, Tây Tựu, Từ Liêm.

Khi bất ngờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua dâm. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng chứa mại dâm là Vũ Thị Tuyết (sinh năm 1971, quê Vĩnh Phúc).

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, Tuyết là người đứng ra tổ chức hoạt động mại dâm và nuôi gái mại dâm tại nhà từ năm 2010 đến nay.

"Má mì" Tuyết trực tiếp thu tiền của khách mua dâm với giá 100 -150 ngàn đồng/lượt, sau đó chia cho gái mại dâm 50.000 - 70.000 đồng/lượt, còn lại là tiền công môi giới.

Tất cả 5 đối tượng đã bị bắt giữ để đưa về công an huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

… đến mại dâm 100-200 nghìn đồng

Vào giữ tháng 1/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết, đã phối hợp Công an quận Hà Đông, triệt phá ổ nhóm tổ chức, môi giới mại dâm tại quán cà phê Hương Trà (ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Lực lượng công an đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi mua bán dâm, do Bùi Đức Vượng (sinh năm 1989, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) tổ chức môi giới mại dâm.

Những đối tượng bị bắt khai nhận, Vượng là người trực tiếp đứng ra tổ chức, môi giới hoạt động mại dâm từ đầu năm 2013. Để "chiều" khách tối đa, khi khách có nhu cầu mua dâm, Vượng liền điều gái bán dâm đến mua bán dâm ngay tại quán.

Vượng trực tiếp thu tiền của khách với giá 200.000 đồng/lần tàu nhanh. Vượng giữ 100.000 đồng và cắt lại cho gái bán dâm 100.000 đồng.

Tiếp đó, ngày 9/4, lực lượng chức năng triệt phá ổ nhóm mại dâm tại cửa hàng tạp hóa Huyền Hai, ở thôn Long Phú, Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội.

Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định Phạm Quốc Việt (sinh năm 1990, ở Bạch Đằng, Đông Hưng, Thái Bình), tạm trú Hòa Thạch, Quốc Oai đứng ra tổ chức môi giới mại dâm.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: ổ mại dâm này hoạt động từ tháng 3/2013, do Việt đứng ra tổ chức. Khi khách đến mua dâm, Việt trực tiếp thu tiền của khách với giá 200 nghìn đồng/một lượt. Số tiền này Việt cho gái bán dâm 100 nghìn đồng, còn lại 100 nghìn đồng "tú ông" này đút túi.

Chỉ một ngày sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội triệt phá ổ mại dâm tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm; bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm, do Vũ Thu Thủy (sinh năm 1986, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm) tổ chức.

Theo lời khai của các đối tượng với cơ quan điều tra, từ cuối tháng 3/2012 đến nay, Thủy đứng ra tổ chức chứa mại dâm.

Khi khách đến mua dâm, Thủy trực tiếp thu tiền của khách 200.000 đồng/lượt/người. Sau khi mua bán dâm xong, Thủy cho gái bán dâm 100.000 đồng. Công an huyện Từ Liêm lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Nhức nhối tệ nạn mại dâm

Tệ nạn mại dâm có thể nói là muôn hình vạn trạng, diễn ra ở nhiều nơi, với những hình thức khác nhau rất nhức nhối. Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, 14/229 xã, phường, thị trấn có tệ nạn mại dâm.
 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã cho biết, hiện nay có khoảng 30.000 người hoạt động bán dâm. Phương thức hoạt động tinh vi, phức tạp, tập trung ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình, sử dụng internet, mại dâm theo tour du lịch…

Năm 2012, qua kiểm tra trên 30.000 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, cao hơn 10% so với năm 2011, lực lượng chức năng phát hiện gần 11.000 cơ sở vi phạm. Đã bắt giữ hơn 1.100 vụ với gần 4.800 đối tượng, xử lý hình sự gần 800 vụ với trên 1.000 đối tượng, giải cứu nhiều nạn nhân là trẻ em. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm năm qua, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 1.138 vụ với 4.746 đối tượng (tăng 165 vụ với 319 đối tượng so với năm 2011), xử lý hình sự 792 vụ với 1.033 đối tượng, xử lý hành chính 346 vụ với 3.713 đối tượng.
 
Từ thực tế cho thấy, chỉ vì tiền, nhiều cô gái sẵn sáng bán rẻ nhân cách để mưu sinh. Họ không đủ bản lĩnh vượt qua hoàn cảnh khó khăn, dễ dàng bị những cám dỗ của cuộc sống lôi kéo và lao vào “bán thân” kiếm tiền chi tiêu.

Áp lực kinh tế trong cuộc sống không bỏ qua bất kỳ một cá nhân nào, nếu như không tỉnh táo, không làm chủ được bản thân thì không giữ được nhân cách của mình. Nhiều cô gái trẻ lỡ lao vào con đường "bán thân nuôi miệng", cho đến khi chợt nhận ra, muốn quay đầu lại thì đã quá muộn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Mai (VnMedia)
Muôn mặt mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN