Ly kỳ vụ công an bắt cướp taxi bằng hộp đen

Ba tên cướp xe taxi không biết rằng, đường đi, tốc độ di chuyển của chúng được theo dõi tỉ mỉ ngay trên màn hình máy tính. Khi đến Yên Bình (Yên Bái), chúng đã bị công an tóm gọn.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Yên Bái thông báo, sáng sớm ngày 1/4, tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, lực lượng công an bắt giữ được 3 đối tượng cướp xe taxi.

Ba đối tượng gồm Bùi Hải Nam (SN 1998), Nguyễn Văn Thịnh (SN 1998) và Quán Viết Nhất (SN 1994) đều trú tại Hạ Hoà, Phú Thọ. Chiếc taxi bị cướp hiệu KIA Morning của Công ty taxi Thanh Nga (Hà Nội), biển kiểm soát 29A-556.30.

Lái xe Hoàng Văn Tuân (SN 1990) của hãng Thanh Nga kể lại, vào khoảng 9h ngày 31/3, có 3 thanh niên vẫy xe và nói muốn đi Phú Thọ. Khoảng hơn 1h sáng 1/4, xe đến địa bàn tỉnh Phú Thọ, khách bảo dừng xe. Bất ngờ, từ hàng ghế sau, hai thanh niên, lấy thắt lưng da siết cổ lái xe Tuân. Đối tượng ngồi cạnh ghế lái khống chế tay chân lái xe. Anh Tuân bị chúng cướp tiền bạc, điện thoại, ném vào vệ đường rồi lấy xe phóng đi.

Lúc 2h5, chuông điện thoại công ty Thanh Nga tại Hà Nội đổ chuông. Đầu kia, lái xe Tuân thông báo vừa tự cởi trói và vào được nhà dân để gọi về báo tin xe bị cướp.

Ly kỳ vụ công an bắt cướp taxi bằng hộp đen - 1

Chiếc taxi bị cướp hiệu KIA Morning.

Lập tức, lãnh đạo công ty cho theo dõi chiếc xe có gắn thiết bị giám sát hành trình trên màn hình. Lúc đó, xe chạy với tốc độ cao dọc theo quốc lộ 32 C hướng về thành phố Yên Bái. Thông tin được báo cho công an tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Khi xe vào địa phận tỉnh Yên Bái, công an tỉnh này cho lực lượng âm thầm truy đuổi.

Đến địa phận Yên Bình, ba tên cướp để lạc tay lái lao xuống suối và lập tức bị bắt giữ.

Theo một nguồn tin, lúc xảy ra sự việc, các nhân viên của Thanh Nga cùng nhân viên kỹ thuật của công ty cung cấp hộp đen được điều động đột xuất ngay trong đêm liên tục xử lý kỹ thuật, cập nhật toạ độ, tốc độ di chuyển của xe để báo cho công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN