Luật gia thắng kiện hơn 54 tỉ đồng

Bản án phúc thẩm buộc thân chủ trả cho luật gia hơn 54 tỉ đồng theo hợp đồng hứa thưởng.

Luật gia thắng kiện hơn 54 tỉ đồng - 1

Căn nhà số 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai hiện là trụ sở Ngân hàng ACB (ảnh: Internet)

Chiều 6-5, TAND Cấp cao tại TP HCM kết thúc phiên phúc thẩm xét xử vụ luật gia Đặng Đình Thịnh kiện thân chủ, đòi tiền hứa thưởng hơn 54 tỉ đồng (liên quan đến việc đòi lại căn nhà số 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP HCM).

HĐXX tuyên bị đơn phải trả cho nguyên đơn hơn 54 tỉ đồng theo hợp đồng hứa thưởng đã ký kết.

Bên cạnh đó, các giao dịch về việc mua bán căn nhà 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai giữa ông Nguyễn Đắc Quang (con bà Vương Thị Khanh) với người khác bị tuyên vô hiệu vì việc này trái với ý chí, nguyện vọng của bà Khanh khi uỷ quyền cho ông Quang.

Theo hồ sơ vụ án, căn nhà số 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP HCM) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đắc Kha và bà Vương Thị Khanh.

Năm 1980, vợ chồng ông Kha ký giấy ủy quyền cho ông Phan Bình quản lý, sử dụng trước khi ra nước ngoài định cư, năm 1982.

Đến năm 1999, UBND TP quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước với lý do thuộc diện nhà vắng chủ đối với nhà này và thu hồi giấy chứng nhận quyền quản lý của ông Phan Bình. Các bên liên quan đã khiếu nại quyết định này.

Năm 2007, bà Khanh về Việt Nam và ký hợp đồng ủy quyền cho luật gia Đặng Đình Thịnh thay mặt mình thực hiện thủ tục lấy lại căn nhà, với mức thưởng từ 15% - 35% tổng giá trị căn nhà.

Bản án sơ thẩm công nhận hợp đồng hứa thưởng cuối cùng. Theo đó, tòa xử ông Thịnh được nhận 35% theo thỏa thuận (trị giá hơn 54 tỉ đồng).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN