Lừa xin việc rồi chiếm của cậu ruột 500 triệu đồng

"Nổ" là có mối quan hệ rộng, Tô Văn Hùng ở Thanh Hóa nói sẽ xin việc cho con trai của cậu ruột và nói cậu đưa cho 500 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Lừa xin việc rồi chiếm của cậu ruột 500 triệu đồng - 1

Tô Xuân Hùng đã bị Công an huyện Hậu Lộc khởi tố, bắt giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Chiều ngày 22-7, thông tin từ Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Văn Hùng (SN 1983, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết từ năm 2012 đến cuối năm 2014, Hùng đã lừa của ông Vũ Xuân Hiểu (là cậu ruột của Hùng) để xin việc làm cho con trai ông Hiểu.

Tuy nhiên, sau khi Hùng lấy gần 500 triệu đồng và việc cũng chẳng xin được, ông Hiểu đã nhiều lần đòi lại số tiền nhưng Hùng không trả nên gia đình ông Hiểu đã làm đơn tố cáo tới công an.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN