Lừa tình nữ sinh, lấy tài sản mang giấu ở nhà người yêu

Chỉ sau vài giờ tâm sự, Tiền đã khiến nữ sinh viên 21 tuổi si mê, đồng ý vào nhà nghỉ. Tuy nhiên, sau đó Tiền "nhờ" cô gái thuê xe máy rồi cùng xe biến mất.

Ngày 3.12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tiền (xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Lừa tình nữ sinh, lấy tài sản mang giấu ở nhà người yêu - 1

Nguyễn Quang Tiền tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, ngày 27.10, Tiền lấy tên giả là Hoàng Anh làm quen, kết bạn với chị L.T.D. (21 tuổi, sinh viên đại học trên địa bàn Thái Nguyên) trên mạng Zalo.

Chị D. và Hoàng Anh (tức Tiền) hẹn hò, tâm sự. Chỉ trong 3 giờ kết bạn, trò chuyện ngắn ngủi, Tiền đã khiến chị D. si mê và đồng ý vào nhà nghỉ.

Biết nữ sinh viên đang say tình, ngày 30.10, Tiền đến gặp chị D. nhờ thuê hộ Tiền chiếc xe máy để đi chở hàng.

Tin tưởng, chị D. mang chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên đi thuê xe máy Honda Air Blade cho người yêu quen qua mạng.

Tiền sử dụng xe Air Blade chở chị D. về phòng trọ chị này ở phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên. Tuy nhiên, sau đó Tiền vờ mượn điện thoại của chị D. ra ngoài nói chuyện rồi nhảy lên chiếc Air Blade bỏ trốn.

Thấy người yêu bất ngờ biến mất, chị D. lo lắng gọi điện, nhắn tin qua Zalo nhưng bị Tiền cắt mọi liên lạc.

Biết mình bị lừa, chị D. đã trình báo cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra làm rõ, đối tượng sử dụng tên Hoàng Anh lừa tình, lấy tài sản chị D. là Nguyễn Quang Tiền.

Tại cơ quan điều tra, Tiền thừa nhận hành vi lừa đảo chị D.. Tiền khai, sau khi lấy được điện thoại và chiếc xe máy chị D. thuê, Tiền về phòng trọ của bạn gái là chị N. ở phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên.

Theo chị N., chị và Tiền mới quen nhau khoảng 2 tháng. Quá trình yêu đương, Tiền nói với chị N. tên anh ta Hoàng Anh. Cuối tháng 10, thanh niên này có đưa về phòng trọ một xe Air Blade cùng một số tài sản nhưng chị N. không rõ nguồn gốc.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, với thủ đoạn làm quen với các cô gái trẻ qua Zalo, rủ đi chơi, quan hệ tình dục, ngoài trường hợp của chị D., Tiền còn lừa đảo chiếm đoạt, trộm cắp tài sản của 4 cô gái khác.

Trong đó đáng chú ý có trường hợp của chị V.A. (25 tuổi, ở Thái Nguyên). Theo đó, qua trò chuyện, Tiền biết bố chị V.A. đang ốm nặng phải nhập viện điều trị. Để lấy lòng tin của chị V.A., Tiền vào viện thăm nom, chăm sóc bố "bạn gái".

Khi hai người về phòng trọ ân ái xong, Tiền chủ động đưa 50 nghìn đồng cho chị V.A. bảo đi mua cơm về ăn. Thừa lúc chị V.A. vắng nhà, Tiền lấy laptop (trị giá 9 triệu đồng), điện thoại của "bạn gái" rồi bỏ trốn.

Được biết, Tiền đã có vợ và con gái 4 tuổi nhưng đã ly thân. Vụ việc đang được Công an TP. Thái Nguyên điều tra mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN