Lừa mua kem đánh răng rồi hiếp dâm thiếu nữ bán hàng

Tại nhà trọ, Đ. nói chị C. hướng dẫn mình cách sử dụng loại kem đánh răng. Trong lúc C. đang hướng dẫn thì Đ. giở trò đồi bại. Bị chị C chống cự, Đ. dùng dây dừa trói rồi nhét áo thun vào miệng nạn nhân và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lừa mua kem đánh răng rồi hiếp dâm thiếu nữ bán hàng - 1

Đối tượng N.C.Đ.

Ngày 22/4, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã đề nghị VKS thành phố phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với N.C.Đ (SN 1988 ở xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Đ. hiện là sinh viên một trường đại học tại Quy Nhơn. Quen facebook, đối tượng này làm quen với chị N.T.M.C (ở Quy Nhơn).

Biết chị C. bán hàng qua mạng nên ngày 14/4, Đ. đặt chị  một tuýp kem đánh răng giá 150.000 đồng. Tối cùng ngày, Đ. đến nhà  trọ của chị C. để lấy kem đánh răng.

Sau khi nhận hàng, Đ. không trả tiền mà rủ C. đi siêu thị Big C ăn uống. Sau đó, đối tượng này nói không còn đủ tiền trả nên chở C. về nhà trọ của mình ở phường Ghềnh Ráng (Quy Nhơn) để lấy tiền.

Tại nhà  trọ của mình, Đ. nói C. hướng dẫn để mình biết cách sử dụng tuýp kem đánh răng. Trong lúc C. đang hướng dẫn, Đ. giở trò đồi bại. Bị chị C chống cự, Đ. dùng dây dừa trói rồi nhét áo thun vào miệng nạn nhân và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó Đ. dọa C. không được kể chuyện này với bất cứ ai nếu không sẽ làm xấu mặt C. với gia đình.

Công an TP Quy Nhơn thu giữ tại nơi ở của N.C.Đ. dây dừa, áo thun mà đối tượng này dùng để trói và khống chế nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thanh (Tiền Phong)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN