Lời khai kẻ chém chết bé trai 13 tuổi

Thấy cha nhậu với bạn, thiếu niên 13 tuổi đến kêu về và em ngồi đợi cha về chung rồi xảy ra án mạng đau lòng.

Ngày 5-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Châu Đức Thanh (SN 1994, ngụ quận 8, TP HCM) do có hành vi giết người; Vũ Trần Quốc Long (SN 1988, ngụ quận 8) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lời khai kẻ chém chết bé trai 13 tuổi - 1

Chung cư Đỗ Văn Sửu, nơi em Hoàng bị chém tử vong

Tối 30-5, Long đến ngã tư Hồng Bàng-Ngô Gia Tự (quận 5, TP HCM) thỏa thuận mua dâm với chị K.C. (SN 1977). Long chở chị C. xuống chân cầu Chà Và (quận 8, TP HCM) để quan hệ tình dục nhưng chị C. yêu cầu đưa tiền trước thì Long không đồng ý.

Hai bên cự cãi nên chị C. đi bộ về hướng quận 5 thì Long đuổi theo. Chị C. thấy nhóm ông Lâm Cường (SN 1970), Lâm Quốc (SN 1974), Kha Bỉnh Long (SN 1972) cùng 2 người khác đang ngồi uống bia nên cầu cứu.

Thấy chuyện bất bình, ông Quốc đánh vào mặt làm Long bị chảy máu mũi, làm Long bỏ đi. Lúc này, em Lâm Tiên Hoàng (SN 2004, con ông Quốc) từ chung cư Đỗ Văn Sửu (quận 5) ra gọi cha về nhà nhưng ông Quốc không về nên Hoàng ngồi đợi cha cùng về.

Bị đánh, Long về nhà gọi Vũ Trần Trọng Hiếu (anh trai Long); sau đó, Hiếu gọi điện cho Châu Đức Thanh và 4 thanh niên khác mang mã tấu, hung khi ra cầu Chà Và huyết chiến.

Đến nơi nhóm này xông vào đánh nhóm ông Quốc. Ông Quốc bị Thanh chém đứt ngón tay. Thấy cha bị đánh, em Hoàng cầm ghế đánh vào lưng thì bị Thanh chém nhiều nhát khiến Hoàng gục tại chỗ.

Trong vụ án này, ngoài thiếu niên 13 tuổi bị thiệt mạng, ông Quốc bị thương thì ông Kha Bỉnh Long cũng bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, Thanh và Long ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an TP HCM tiếp tục làm rõ vụ việc.

Cãi nhau với bạn gái, nam thanh niên chém loạn xạ khiến 3 người thương vong

Xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên rút hung khí đâm chém loạn xạ nhóm người dưới chân cầu ở Sài Gòn khiến bé trai 14 tuổi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN