Lộ mặt 3 "ông trùm" vụ gần 80 trai gái phê ma túy ở SG

Công an quận 3 đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng chủ chốt liên quan đến bữa tiệc ma túy của các cô chiêu, cậu ấm trong khách sạn.

Chiều 2-11, cơ quan CSĐT Công an quận 3, TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Bảo (SN 1997, ngụ quận 6), Hoàng Gia Phương (SN 1982, ngụ quận 5) và Chung Kì Long (sống lang thang) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lộ mặt 3 "ông trùm" vụ gần 80 trai gái phê ma túy ở SG - 1

Khách sạn B&U nơi công an phát hiện nhiều người sử dụng ma túy

Ngoài ra, 35 người có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung. Riêng Nguyễn Duy Uy (SN 1988, ngụ quận Tân Bình) cũng đang bị điều tra để làm rõ vai trò liên quan.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 5 giờ ngày 25-10, gần cả trăm cảnh sát bất ngờ đột kích vào khách sạn B&U (đường Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3). Kiểm tra 7 phòng của khách sạn này công an bắt quả tang 76 dân chơi đang có biểu hiện phê ma túy.

Lộ mặt 3 "ông trùm" vụ gần 80 trai gái phê ma túy ở SG - 2

Nhiều cậu ấm, cô chiêu bị thời điểm bị công an đột kích vào khách sạn

Làm việc với công an, những người này khai được một thiếu gia ở TP HCM mời đến tham dự tiệc sinh nhật của bạn gái. Sau khi đi ăn uống tại nhà hàng, cả nhóm kéo nhau vào khách sạn B&U chơi ma túy nhưng không ngờ bị công an phát hiện.

Lộ mặt 3 "ông trùm" vụ gần 80 trai gái phê ma túy ở SG - 3

Hàng chục xe tay ga được đưa về trụ sở công an

Qua khám xét, công an thu giữ 110 viên nén các loại, 18 gói nilon chứa tinh thể, chất bột màu trắng, 17 gói nilon chứa cỏ khô (giống cỏ Mỹ, cần sa), 19 tem giấy (tất cả đều nghi ma túy), một con dao xếp, trên 385 triệu đồng, ĐTDĐ cùng hàng chục chiếc xe tay ga…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN