Lộ diện nghi can sát hại nữ chủ tiệm cầm đồ với 32 vết đâm

Nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm cầm đồ sau nhiều ngày lẩn trốn đã bị công an bắt giữ.

Lộ diện nghi can sát hại nữ chủ tiệm cầm đồ với 32 vết đâm - 1

Nghi can Hoàng tại cơ quan điều tra

Ngày 15.8, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Hoàng (20 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào tối 9.8, chồng của bà Nhung đi công việc trở về nhà ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) thì tá hỏa thấy vợ nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết đâm nên hô hoán. Người dân chạy đến kiểm tra phát hiện bà Nhung đã tử vong nên sự việc được trình báo với công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Người dân địa phương cho biết, bà Nhung là chủ tiệm cầm đồ, trước thời điểm phát hiện vụ việc trời mưa to, người dân có thấy thanh niên đi xe máy trong tiệm cầm đồ ra với biểu hiện bất thường.

Khám nghiệm tử thi, bà Nhung tử vong do bị đâm trên 32 nhát khắp vùng ngực, bụng. Khám nghiệm hiện trường không có xáo trộn nhiều nhưng một xe tay ga hiệu Vison trong tiệm đã biến mất.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi can gây ra vụ việc là Hoàng nên tổ chức truy bắt. Đêm 14.8, khi Hoàng đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở ấp 5 (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) thì bị công an ập vào bắt giữ.

 Bước đầu, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bà chủ tiệm cầm đồ chết với nhiều vết đâm

Trước khi phát hiện sự việc trời mưa lớn, người dân thấy 1 thanh niên đi xe máy màu đỏ từ tiệm cầm đồ ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ. Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN