Lĩnh án tù chung thân vì đâm bạn đến tử vong

Huy cầm dao xông thẳng đến đâm  một nhát vào cổ,  cố gắng vùng chạy sang nhà dân, đóng chặt cổng để thoát thân. Dù vậy Huy vẫn lao theo và đâm thêm 1 nhát trúng ngực  khiến  gục chết tại chỗ.

TAND tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Huy (35 tuổi, ngụ tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) tù chung thân vì tội giết người. Đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 69 triệu đồng và cấp dưỡng hàng tháng cho hai con của bị hại đến năm 18 tuổi.

Lĩnh án tù chung thân vì đâm bạn đến tử vong - 1

Bị tuyên án chung thân Huy run rẩy sợ hãi

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 29/12/2013, sau khi đã uống rượu say thì Huy vào quán cà phê T.X (thuộc ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để uống nước.

Tại đây, Huy gặp và nói chuyện với anh Lý Văn Â. Nhưng do đã say xỉn nên sau khi nói chuyện qua lại vài câu thì giữa Huy và Â đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, to tiếng với nhau. Thấy vậy nên anh Hoàng Văn Bình (chủ quán cà phê) can ngăn. Lúc này Huy không nhẫn nhịn mà nhanh chóng lấy xe ô tô chạy về nhà để kiếm hung khí rồi quay lại đánh anh Â. Nhưng khi Huy chạy về gần đến nhà thì nhìn thấy bà Nguyễn Thị Cát đang đẩy xe bánh mì đứng ven đường nên Huy dừng lại lấy luôn con dao thái lan của bà Cát rồi quay lại quán cà phê.

Nhìn thấy anh Â, Huy liền dùng dao đâm 1 nhát trúng cổ. Â cố gắng vùng chạy sang nhà anh Nguyễn Văn Cương (cách quán cà phê khoảng 40m) và đóng cổng sắt để thoát thân. Dù vậy Huy vẫn truy đuổi theo dùng dao đâm 1 nhát trúng ngực khiến nạn nhân gục xuống sân tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với Huy vì tội giết người nhưng sau đó HĐXX đã quyết định tuyên phạt Huy mức án chung thân.

Theo thông tin thì Huy đã có từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản chưa được xóa án tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhâm (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN