Lĩnh 12 năm tù vì "yêu" trẻ em

Hai người yêu nhau, tự nguyện “quan hệ”, nhưng vì N. chưa đủ 13 tuổi nên Tuấn phải lĩnh án tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Ngày 31/7, TAND TP.HCM tuyên phạt Võ Minh Tuấn (SN 1993, quận 8) 12 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tuấn và N.T.N. (SN 1999) có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Khoảng 20h một ngày đầu tháng 9/2012, Tuấn chở người yêu đi chơi. Sau đó, Tuấn đưa bạn gái về phòng trọ, thấy mẹ đi vắng nên cùng N. “làm chuyện người lớn”.

Sau đó khoảng 20 ngày, Tuấn tiếp tục chở N. đi chơi và đưa về phòng trọ. Đêm đó, hai người quan hệ tình dục. Sáng hôm sau, mẹ Tuấn phát hiện thì N. nói dối: “Không dám về vì sợ gia đình đánh nên ngủ lại qua đêm”.

Chiều 13/10/2012, N. gọi điện rủ Tuấn đến chở đi dự sinh nhật. Đêm khuya, hai người lại về phòng trọ của Tuấn và tiếp tục "chuyện yêu đương".

Thấy N. có nhiều điều bất thường nên người thân gặng hỏi. N. thừa nhận đã nhiều lần quan hệ với Tuấn. Cha N. viết đơn tố cáo hành vi của Tuấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN