Lĩnh 10 năm tù vì "yêu" trẻ em ở quán cà phê

Ngày 26-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thành Hải (20 tuổi) 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, cuối năm 2011, Trần Thanh Hải quen biết với Nguyễn Thị Kim N. (13 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Hải thường xuyên gọi điện rủ bé N. đi chơi. Từ đây, Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N.

Trưa 30-6-2012, Hải rủ N. ra CHòi lá của quán cà phê ở xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) để uống nước. Tại đây, Hải đã làm “chuyện người lớn” với bạn gái.

Liên tiếp hai ngày hôm sau, Hải chở N. vào thuê phòng khách sạn rồi tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu. Một tháng sau, ba mẹ bé N. phát hiện sự việc và làm đơn trình báo cơ quan công an. Hải bị bắt giữ vì hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Ngọc (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN