Liên tiếp truy sát nạn nhân qua hai bệnh viện

Nạn nhân bị đánh đến nguy kịch, được cấp cứu tại BV Đa khoa Gia Lâm rồi chuyển lên BV Đa khoa Đức Giang. Ở phòng cấp cứu hai bệnh viện này, nạn nhân tiếp tục bị truy sát và đánh đến chết.

Ngày 23-12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt các bị cáo Trịnh Hoàng Lan (36 tuổi) 17 năm tù, Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, cùng trú tại xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) tám năm tù, Phạm Minh Chí (23 tuổi, Kim Động, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hòa (21 tuổi, Nho Quan, Ninh Bình) chín năm tù cùng về tội giết người. Ngoài ra, một loạt bị cáo khác cũng bị tuyên phạt về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, khoảng 1 giờ 30 ngày 18-10-2014, Lan đang ngồi ăn đêm cùng nhóm thanh niên trên tại phố Cổ Bi. Lúc này Lan nhận được điện thoại của vợ là Phạm Thanh Huyền nói rằng vừa bị anh Lê Quang Hoàng cùng một số người kéo đến nhà đánh và đập phá đồ đạc.

 

Liên tiếp truy sát nạn nhân qua hai bệnh viện - 1

 Trịnh Hoàng Lan cùng đồng bọn tại tòa.

Lan và cả nhóm tức tốc về nhà ngay. Đến nhà, nhóm Lan lao vào đánh Hoàng và một thanh niên đi cùng. “Hoàn hồn” sau trận đánh hội đồng, tỉnh dậy Hoàng lại chửi vợ chồng Lan nên bị đánh tiếp đến khi ngất lịm.

Hoàng được đưa đi cấp cứu ở BV Đa khoa Gia Lâm. Cùng thời điểm, chị Huyền kêu đau bụng nên Lan và đồng bọn đưa vợ tới BV Đa khoa Gia Lâm khám.

Tại đây, bắt gặp người trong nhóm Hoàng ở bệnh viện, Lan và đồng bọn tiếp tục túm đánh người này và bắt phải bò từ cổng vào tận nơi chị Huyền khám để xin lỗi. Đi sâu vào phòng cấp cứu, Lan thấy Hoàng ngồi trên xe lăn lại tiếp tục hành hung. Nạn nhân nguy kịch nên được BV Đa khoa Gia Lâm cho chuyển tới BV Đa khoa Đức Giang.

Lan đưa vợ về nhà nhưng vẫn chưa hả cơn giận nên lại kéo đến BV Đức Giang truy sát Hoàng. Tại đây, bất chấp việc Hoàng đang nằm trên cáng cứu thương trong tình trạng nguy kịch, nhóm Lan hất đổ cáng và đánh tiếp. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyến Phan (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN