Lấy tiền làm ăn chung mang đi đánh bạc rồi báo bị cướp

Cùng hùn vốn với 1 người đi mua lúa nhưng Trương Văn Út đem tiền sang Campuchia “nướng” vào sòng bạc, thua sạch túi rồi báo mình bị cướp.

Lấy tiền làm ăn chung mang đi đánh bạc rồi báo bị cướp - 1

Trương Văn Út. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trương Văn Út (36 tuổi, ngụ xã Phú Qưới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2014, Út cùng chị N.T.Ph. (38 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) cùng hùn vốn với tổng số tiền hơn 930 triệu đồng để đi mua lúa bán lại cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Cà Mau. Trong đó, Út hùn khoảng 250 triệu đồng. Toàn bộ số tiền hơn 930 triệu đồng đều do Út giữ.

Tuy nhiên, Út chỉ dùng hơn 300 triệu đồng mua 64 tấn lúa, số tiền còn lại Út đem sang Campuchia đánh bạc và thua sạch. Sau đó, Út tung tin mình bị cướp hết số tiền để khỏi phải trả cho chị Ph. Nghi ngờ, chị Ph. đã trình báo với lực lượng công an. Trong quá trình điều tra, Út đã thừa nhận hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN