Lãnh 4 năm tù vì thấy bé trai dễ thương bắt về nuôi

Ngày 1-8, TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Thanh Thuý (28 tuổi, trú phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 4 năm tù về tội chiếm đoạt trẻ em.

Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ sáng 6-1, Thúy đi từ trong chợ Mường Xén (thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) ra Quốc lộ 7A thì phát hiện bé HMH (2 tuổi, ở thị trấn Mường Xén) đang đứng chơi một mình.

Quan sát không có người trông coi bé H, Thúy nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu. 

Thuý đi tới bế bé H. rồi mang bé đi. Được khoảng 500m thì Thúy bị người nhà bé H. phát hiện, tri hô, kêu cứu. Người dân gần đó chạy ra rất đông cùng công an đã vây bắt được Thúy và giải cứu bé H.

Lãnh 4 năm tù vì thấy bé trai dễ thương bắt về nuôi - 1

Trần Thị Thanh Thúy.

Khi Thúy bị bắt giữ đưa về trụ sở UBND thị trấn Mường Xén thì nhiều người dân đã bao vây, đòi "xử nghi can bắt cóc trẻ em", công an phải giải thích, vãn hồi trật tự.

Ban đầu Thúy khai tên Thủy sau khai là Trần Thị Thanh Thúy. Thúy khai thấy cháu bé thích quá nên bắt cóc, chiếm đoạt để đưa về Vũng Tàu để nuôi thì bị phát hiện.

Tại phiên toà, Thuý thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về quê nhà làm lại cuộc đời.

Nghi án bắt cóc trẻ em ở Nghệ An: "Thấy dễ thương nên ôm về nuôi"

Sau khi bị bắt nhiều tiếng đồng hồ, người phụ nữ được cho là bắt cóc trẻ em vẫn không chịu nói về đồng phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam (Pháp luật TP.HCM)
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN