Lâm tặc chém nhân viên lâm trường trọng thương

Ngày 15-2, Bệnh viện Quân y Binh đoàn 15 đang điều trị cho 2 nhân viên lâm trường là Võ Anh Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Đình Hưng (SN 1992), bị lâm tặc chém trọng thương.

Trước đó, tối 12-2, tại tiểu khu 279 (thuộc làng Bẹk, xã Ia Bá, huyện Ia Grai, Gia Lai), anh Tuấn và anh Hưng tuần tra phát hiện 2 đối tượng đang chở gỗ trên xe máy độ chế. Trong lúc đuổi theo, bất ngờ 1 đối tượng quay ngược xe chặn đường, dùng rựa uy hiếp. Anh Tuấn và Hưng dùng bình xịt hơi cay, gậy khống chế. Đối tượng còn lại gọi thêm người mang hung khí tấn công hai anh rồi nhóm này cùng tẩu thoát.

Lâm tặc chém nhân viên lâm trường trọng thương - 1

Anh Tuấn bị chém gãy xương đòn vai, xương cánh tay trái, gãy xoang mũi.

Khi hai anh về trạm gác thì ba đối tượng trên kéo thêm 5 người khác (7 nam, 1 nữ) đạp cổng, phá cửa kính, vào uy hiếp; đánh, chém tới tấp anh Hưng và anh Tuấn, đồng thời đập phá một số đồ đạc bên trong. Đến khoảng 22 giờ đêm cùng ngày, cả hai anh được đưa đi bệnh viện Quân y Binh đoàn 15 cấp cứu.

Anh Tuấn bị gãy xương đòn vai, xương cánh tay trái, rạn sườn trái, gãy xoang mũi, tràn dịch phổi, tụ khí nhãn cầu, chấn động não… cơ thể không thể vận động; riêng anh Hưng bị đánh thâm tím, tức ngực, khó thở, buồn nôn, đau đầu, nằm bất động.

Lâm tặc chém nhân viên lâm trường trọng thương - 2

Anh Hưng đang điều trị tại bệnh viện

Ông Nguyễn Trường Hải, Trưởng Ban Quản lí, bảo vệ rừng Bắc Ia Grai, cho biết: “UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra vụ việc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN