Kinh hoàng cháu chém chết bác ruột rồi bỏ trốn

Đi dọn dẹp mồ mả của ông bà, người cháu ruột ở tỉnh Quảng Nam bất ngờ vung rựa chém khiến bác ruột tử vong, anh rể bị thương.

Clip: Người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường vụ án theo dõi sự việc

Khoảng 8 giờ 30 sáng 30-1, tại thôn Khánh An (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông Nguyễn Hồng Sơn (66 tuổi, ngụ thôn Khánh An) cùng con rể là anh Huỳnh Ngọc Tưởng (30 tuổi) và Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, cùng ngụ thôn Khánh An) – cháu gọi ông Sơn bằng bác ruột - ra khu vực sau lưng nhà để tảo mộ (người địa phương gọi là chạp mả).

Kinh hoàng cháu chém chết bác ruột rồi bỏ trốn - 1

Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng

Không hiểu nguyên nhân vì sao, Quyết bất ngờ dùng cây rựa chém nhiều nhát khiến ông Sơn chết tại chỗ, anh Tưởng bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Sau khi gây án, Quyết bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo ghi nhận, sáng 30-1, rất đông lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam và huyện Phú Ninh gồm công an, viện kiểm sát, cơ quan pháp y đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kinh hoàng cháu chém chết bác ruột rồi bỏ trốn - 2

Khá đông công an được điều động đến hiện trường

Sáng cùng ngày, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cũng đã trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình, chỉ đạo điều tra, truy bắt nghi phạm Quyết. Theo nhiều người dân, Quyết là đối tượng nghiện ma túy.

Đi thăm cháu ngoại, bị kẻ nghi tâm thần chém nhiều nhát tử vong

Đi thăm cháu ngoại mới sinh, nạn nhân bất ngờ bị kẻ nghi bị tâm thần cầm rựa rượt đuổi và chém hàng chục nhát tử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN