Kiều nữ gọi “phi công trẻ” tới đánh đập con nợ dã man

Sự kiện: Tin pháp luật

Do mâu thuẫn nợ nần, Đào gọi bạn trai kém mình 11 tuổi tới đánh đập, dùng que hương đang cháy châm vào thái dương bà Phương.

Kiều nữ gọi “phi công trẻ” tới đánh đập con nợ dã man - 1

 Đối tượng Nguyễn Thị Đào.

Ngày 3.8, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Đào (tức “Hằng”, SN 1981, hiện ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng cuối tháng 12.2016, bà Phương (ở Hà Nội) vay của Đào 18 triệu đồng, thông qua hình thức “bốc họ”.Tuy nhiên, Đào đưa cho bà Phương 15 triệu đồng, còn giữ lại 3 triệu đồng tiền lãi. Dù vậy, bà Phương vẫn phải trả thêm lãi ngày cho Đào.

Tính đến đầu tháng 2.2017, bà Phương còn nợ lại của Đào tổng số 10,5 triệu đồng. Do gặp khó khăn nên bà Phương chủ động gọi điện xin Đào cho trả nợ mỗi tuần 1 triệu đồng và được chủ nợ chấp thuận.

Sau đó, thấy bà Phương đóng tiền chậm 1 tuần nên Đào cùng bạn trai là Nguyễn Tuấn Anh đã tìm tới nhà đòi tiền. Không gặp đượcbà Phươn, Đào và Tuấn Anh gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa con nợ.

Kiều nữ gọi “phi công trẻ” tới đánh đập con nợ dã man - 2

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh.

Tính tới cuối tháng 5.2017, do còn nợ Đào 2,5 triệu đồng nên bà Phương đã nhắn tin xin khất. Tuy nhiên, Đào không chấp thuận và tuyến bố nếu bà Phương đóng chậm sẽ bị phạt thêm 1 triệu đồng.

Khoảng 17h ngày 30.5, bà Phương tới quán cà phê ở phố Triệu Việt Vương (quận Hai Bà Trưng) gặp Đào trả nợ.

Tại đây, Đào yêu cầu bà Phương phải “chồng” đủ 3,5 triệu đồng. Bức tức vì bà Phương chậm trả nợ, Đào đã gọi điện cho bạn trai Nguyễn Tuấn Anh đến chửi bới, đánh đập rồi dùng que hương đang cháy châm vào thái dương bà Phương.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố Đào và Tuấn Anh. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Tuấn Anh, còn Đào đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Xâm nhập đường dây “nữ quái“ đánh ghen

“Có tiền là làm giờ mô cũng được (…) cạo trọc cái đầu của họ cũng được, nhưng quan trọng là có tiền”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Trương – Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN