Kiểm tra xe chạy quá tốc độ, phát hiện dao dính đầy máu

Kiểm tra một xe ô tô chạy quá tốc độ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm như dao, bình xịt hơi cay,… Đặc biệt, trên con dao vẫn còn dính vết máu.

Ngày 4-12, lực lượng CSGT trạm Madagui, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, bàn giao cho Công an TP Bảo Lộc 2 đối tượng Lê Hồng Tân (35 tuổi) và Trần Văn Luận (28 tuổi), cùng ngụ huyện Đạ Huoai điều tra, làm rõ hành vi dùng dao uy hiếp, khống chế ông N.T.C. (ngụ TP Hồ Chí Minh) tại đèo Bảo Lộc.

Trước đó, trong lúc đang thực thi nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc, Trung úy Đỗ Tiến Dũng, cán bộ CSGT trạm Madagui phát hiện Lê Hồng Tân và Trần Văn Luận dùng hai con dao kề vào cổ, khống chế ông N. T. C, bên cạnh đó là chiếc xe hơi BKS 51G-241… của nạn nhân.

Kiểm tra xe chạy quá tốc độ, phát hiện dao dính đầy máu - 1

Đối tượng Lê Hồng Tân

Trung úy Đỗ Tiến Dũng truy hô người đi đường cùng hỗ trợ giải cứu nạn nhân. Thấy vậy, Lê Hồng Tân và Trần Văn Luận nhảy lên xe gắn máy tháo chạy theo hướng về chân đèo Bảo Lộc. 

Trung úy Đỗ Tiến Dũng gọi điện báo về trực ban Trạm CSGT Madagui để chặn đường, vây bắt hai đối tượng này.

Kiểm tra xe chạy quá tốc độ, phát hiện dao dính đầy máu - 2

Đối tượng Trần Văn Luận

Lãnh đạo Trạm CSGT Madagui đã điều động lực lượng chốt chặn, vây bắt được Lê Hồng Tân và Trần Văn Luận khi hai đối tượng này đang điều khiển xe gắn máy bỏ chạy.

Kiểm tra xe chạy quá tốc độ, phát hiện dao dính đầy máu - 3

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ

Hiện cơ quan Công an đang làm rõ hành vi dùng dao tổ chức khống chế anh N. T. C của Tân và Luận.

Rạng sáng cùng ngày, tại QL20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, lực lượng CSGT Trạm Madagui phát hiện xe ôtô BKS 49A-05503 do Võ Văn Sơn điều khiển với tốc độ vượt quá quy định.

Kiểm tra xe chạy quá tốc độ, phát hiện dao dính đầy máu - 4

Lực lượng chức năng đang làm việc với Võ Văn Sơn

Tổ công tác ra hiệu dừng xe và đề nghị kiểm tra hành chính nhưng tài xế không xuất trình được giấy tờ. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm như dao, bình xịt hơi cay, giấy và sổ ghi nợ, bộ bài… Đặc biệt, trên con dao vẫn còn dính vết máu.

Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, tổ tuần tra kiểm soát đã tạm giữ đối tượng cùng tang vật bàn giao cho Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.  

Côn đồ ôm lưu đạn, khống chế nam thanh niên trong phòng trọ

Thấy anh T.G đang ngồi, Sơn và Thành dùng vũ lực khống chế, đưa anh T.G về phòng trọ của Sơn giam giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Lịch (Công an nhân dân)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN