Không tìm được chị, quay sang chém em

Vác dao đến nhà tìm người chị để "hỏi tội" nhưng không gặp, y lao vào chém người em trọng thương, phải nhập viện.

Khoảng 12h ngày 2/9, Võ Thanh Tùng (SN 1987, ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) mâu thuẫn, cãi nhau với chị Nguyễn Ngọc Liên (SN 1985, ngụ xã Thanh Bình, H. Chợ Gạo), sau đó dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn và cả 2 cùng ra về.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Tùng cùng 5 đối tượng khác đi trên 3 xe môtô, mang theo 3 con dao tự chế (mã tấu) đến nhà của chị Liên. Lúc này, chị Liên không có ở nhà, chỉ có anh Nguyễn Ngọc Minh (SN 1988, ngụ cùng ấp) là em ruột của chị Liên đang nằm ở nhà. Tùng dùng dao tự chế (mã tấu) chém làm anh Minh bị thương ở bàn tay phải và chân trái, sau khi gây án Tùng đã bỏ trốn. Hiện anh Minh đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

CAH Chợ Gạo lập hồ sơ truy bắt tên Minh cùng đồng bọn để điều tra, xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Đăng (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN