Không nghỉ lễ, nhóm "hiệp sĩ" truy bắt trộm

Nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương không nghỉ lễ, hằng ngày vẫn thường xuyên đi trên các tuyến đường bắt giữ các nghi can trộm cắp, cướp giật.

Sáng 2-5, "hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các thành viên CLB Phòng, chống tội phạm Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện Trần Đình Lành (22 tuổi, Nghệ An) đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa) có biểu hiện lén lút. Khi phát hiện nhóm "hiệp sĩ”, Lành liền bỏ chạy. Lập tức, nhóm anh Hải liền truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến địa bàn phường Phú Cường thì bắt được Lành.

Không nghỉ lễ, nhóm "hiệp sĩ" truy bắt trộm - 1

Nghi can trộm cắp bị các "hiệp sĩ" bắt giữ.

Lành khai nhận chiếc xe máy đang đi là vừa trộm được của một người ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương), trên đường tẩu thoát về TP.HCM thì bị các "hiệp sĩ" phát hiện. Được biết Lành từng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, xe máy và từng có hai tiền án về hành vi trên. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VŨ HỘI (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN