Không cho con trai lấy vợ, chém chết em họ dự đám cưới

Sự kiện: Tin pháp luật

Ông Lê Văn Tuyền (Thanh Hóa) không đồng ý cho con trai cưới vợ và tuyên bố sẽ chém chết nếu ai dự đám cưới. Khi người em họ vừa đi ăn cưới về liền bị ông Tuyền chặn đường chém chết.

Sáng ngày 28-3, tin từ Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ bị chém chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình.

Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 27-3 tại thôn Đông Xuân, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, bà Bùi Thị Kim Oanh (ngụ địa chỉ trên) đang trên đường đi ăn cưới về thì bất ngờ bị ông Lê Văn Tuyền (là anh em họ) cầm dao đuổi theo truy sát, chém nhiều nhát vào người khiến bà Oanh tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thường Xuân đã tới hiện trường để làm rõ vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Thanh Hóa để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Ông Lê Hữu Cường, Chủ tịch UBND xã Thọ Thanh, cho biết nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong gia đình, khi ông Tuyền không đồng ý cho con trai cưới vợ và tuyên bố nếu ai đến dự đám cưới ông sẽ chém chết.

Do bố không cho tổ chức đám cưới ở nhà nên người con trai này và mẹ cùng anh chị em ruột đã thuê một quán ăn cách nhà khoảng 3 km để tổ chức đám cưới và mời anh em họ hàng đến dự. Bà Oanh bị chém chết khi từ đám cưới này về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN