Khống chế đối tượng bắt cóc trẻ em, hai công an bị đâm trọng thương

Trong quá trình giải cứu cháu bé, người mẹ và 2 chiến sĩ công an đã bị đối tượng đâm trọng thương.

Sáng 15-12, trao đổi với Báo CAND, Đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Công Tuấn Bằng (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Ngo Giang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) để điều tra, làm rõ về các hành vi “bắt cóc, tống tiền” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, giữa đối tượng Bằng với chị Đỗ Thị Yến Duyên (trú tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) sinh sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Đến cuối năm 2016, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Tuấn bỏ về Kon Tum sinh sống.

Vào chiều 14-12, trong khi cháu Võ Nguyễn Ngọc Duyên Anh (3 tuổi, là con riêng của chị Duyên) đang đi học tại trường mẫu giáo Cư Pơng, huyện Krông Búk thì Tuấn đến đón về. Sau khi đón cháu bé, Bằng đã đưa sang tỉnh Gia Lai. Tại đây, Bằng liền gọi điện cho chị Duyên biết, Bằng đã bắt cóc cháu Anh và muốn gặp lại con phải mang tiền sang chuộc. Ban đầu Bằng đòi số tiền 15 triệu nhưng sau đó hắn lại tăng lên 100 triệu.

Khống chế đối tượng bắt cóc trẻ em, hai công an bị đâm trọng thương - 1

Ảnh minh họa

Sợ Bằng gây nguy hiểm đến tính mạng của con mình, chị Duyên đã đến Công an huyện Krông Búk trình báo và nhờ giúp đỡ. Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk nhận định, đây chính là một vụ bắt cóc, tống tiền nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến tối cùng ngày, một tổ công tác gồm 3 đồng chí công an huyện cùng gia đình chị Duyên cấp tốc lên đường sang Gia Lai. Tại đây, Bằng hẹn chị Duyên ra sân bay TP Lei Ku để giao dịch. Tuy nhiên, Bằng đã không xuất hiện. Sau nhiều lần tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhưng đối tượng Bằng đã liên tục thay đổi địa điểm giao dịch. Cuối cùng, Bằng đã hẹn chị Duyên đến một cây xăng tại thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum để trao đổi.

Tại đây, một tổ công tác Công an huyện Krông Búk phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum đã tìm cách đón lõng đối tượng sẵn sàng bắt giữ. Khi các trinh sát phát hiện Bằng từ trên xe khách bước xuống và tiến hành trao đổi với chị Duyên thì lập tức tổ trinh sát xông vào khống chế. Thấy lực lượng chức năng xuất hiện, Bằng liền lôi trong người ra một con dao đã thủ sẵn trước đó xông vào đâm nhiều nhát vào người chị Duyên. Chưa dừng lại ở đó, Bằng tiếp tục cầm dao đâm loạn xạ khiến Thượng úy Hoàng Bá Hùng (điều tra viên Công an huyện Krông Búk) bị trúng dao trọng thương và Thiếu úy Y Liu bị thương nhẹ. Ngay sau đó, các chiến sỹ trong tổ công tác cùng xông vào khống chế đối tượng, tước đoạt con dao và đưa về trụ sở Công an tỉnh Kon Tum để làm việc. Riêng chị Duyên cùng Thượng úy Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, đối tượng Bằng cũng đã từng gây ra một vụ án bắt cóc, tống tiền nên hiện đối tượng đang bị Công an Kon Tum tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ.

Nổ súng bắn đối tượng cầm lưỡi lê điên cuồng tấn công công an

Dù cảnh sát nổ súng cảnh cáo, Đức vẫn cầm lưỡi lê lao thẳng vào lực lượng vây bắt, buộc công an phải nổ súng bắn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thành (Công an nhân dân)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN