Khống chế con tin suốt 6 giờ, đòi cấp bánh mì và súng

Sự kiện: Ngáo đá

Thanh niên nghi bị ngáo đá cầm dao khống chế con tin suốt 6 giờ trong quán internet và liên tục yêu cầu cơ quan công an cung cấp súng.

Khống chế con tin suốt 6 giờ, đòi cấp bánh mì và súng - 1

Đối tượng Phương bị khống chế đưa về trụ sở công an

Khoảng 21h tối 7.10, lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã khống chế được đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (SN 1991, ngụ khối 12, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) và giải cứu an toàn 1 thiếu niên 14 tuổi.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều cùng ngày, Phương vào quán internet (số 172, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An) để chơi. Sau đó, Phương đã dùng dao khống chế 1 thiếu niên 14 tuổi rồi kéo vào phòng kín cố thủ. Phương yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài và liên tục yêu cầu lực lượng công an cung cấp 1 gói thuốc lá, 10 ổ bánh mì và 1 khẩu súng.

Khống chế con tin suốt 6 giờ, đòi cấp bánh mì và súng - 2

Con dao Phương dùng khống chế nạn nhân nhân

Lực lượng Công an TP thành phố Buôn Ma Thuột đã phong tỏa hiện trường, vận động đối tượng thả con tin, bỏ hung khí ra ngoài nhưng Phương không chịu mà đưa dao kề cổ thiếu niên khống chế. Đến khoảng 21h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã đột nhập, dùng hơi cay khống chế đối tượng, giải cứu con tin an toàn. Thông tin ban đầu cho thấy, có thể Phương bị ngáo đá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN