Khởi tố vụ vợ đâm chồng tử vong vì... con gà

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Ninh Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Đượm về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Liên quan đến vụ án sát hại anh Nguyễn Đình Luân (SN 1968, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang), trao đổi với PV Dân Việt chiều 21/2, trung tá Nguyễn Đức Chản, Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, Công an huyện Ninh Giang cho biết, Cơ quan điều tra không khởi tố Đỗ Thị Đượm (SN 1970, vợ anh Luân, cùng trú ở địa chỉ trên) về tội "Giết người" là vì cái chết của nạn nhân nằm ngoài ý muốn của Đượm.

Theo đó, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Ninh Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Đượm về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Khởi tố vụ vợ đâm chồng tử vong vì... con gà - 1

Người thân tổ chức đám tang cho anh Luân.

Theo trung tá Chản, Cơ quan điều tra làm rõ: Vào lúc 11h ngày 14/2, anh Luân làm thịt trâu, còn Đượm làm thịt gia cầm ở nhà thì có một con gà chạy đến quấy. Bực tức, anh Luân dùng gậy đập chết con gà. Đượm có lời qua tiếng lại, sau đó hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Trong lúc hai vợ chồng giằng co, anh Luân dùng tay bóp cổ Đượm. Lúc này, Đượm vớ được con dao bầu đâm một nhát vào sau đùi của anh Luân. Anh Luân liền được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân tử vong của anh Luân là do bị đâm đứt tĩnh mạch đùi phải nên mất nhiều máu dẫn tới tụt huyết áp, trụy tim rồi tử vong.

Trung tá Chản cho biết thêm, sở dĩ Cơ quan điều tra không khởi tố Đượm về tội giết người là vì cái chết của nạn nhân nằm ngoài ý muốn của Đượm.

Theo một cán bộ điều tra Công an huyện Ninh Giang, sau khi gây ra cái chết cho chồng và bị Cơ quan điều tra bắt giữ, tình thần của Đượm hoảng loạn. Trước khi xảy ra án mạng, anh Luân và Đượm từng xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện Đượm đòi quay lại Đài Loan làm giúp việc.

Hiện Cơ quan điều tra, Công an huyện Ninh Giang đang tạm giam bị can Đượm để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN