Khởi tố vụ án đầu người trong ba lô ở Bình Dương

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Diễm thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai lý do phân xác chồng.

Khởi tố vụ án đầu người trong ba lô ở Bình Dương - 1

Nghi phạm Hàng Thị Hồng Diễm

Chiều 20.12, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, liên quan vụ án mạng vợ sát hại chồng rồi phân xác xảy ra tại đường Thuận Giao 05 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 19.12, Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi họp thông tin về vụ án mạng gây rúng động dư luận này. Nạn nhân là anh T.T.T. (37 tuổi, quê Sóc Trăng), nghi phạm là Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang, vợ của nạn nhân). Hiện công an đang tạm giữ hình sự nghi can Diễm và hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can.

Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ án chưa phát hiện thêm đồng phạm ngoài nghi can Diễm. Theo Đại tá Chính, từ lúc gây án đến khi vứt xác nạn nhân khoảng 9 giờ, đủ để người phụ nữ này thực hiện việc phi tang.

Thiếu tá Ngô Minh Hoàng, điều tra viên Trung cấp, người trực tiếp lấy lời khai của nghi phạm Diễm nói rằng, khi được mời lên làm việc, nghi can 32 tuổi có dao động và liên tục chối tội. “Vụ án này, tôi và một số điều tra viên khác trực tiếp làm việc với nghi can. Ban đầu, nghi can có dao động nên chúng tôi động viên. Sau khi bình tĩnh và nghe khuyên giải, nghi can khai nhận hành vi phạm tội. Trong quá trình làm việc, chúng tôi tạo điều kiện nghỉ ngơi cho Diễm. Về vấn đề đồng phạm, chúng tôi chưa xác định được và đang tập trung làm rõ”, thiếu tá Hoàng chia sẻ.

Tại cơ quan điều tra, Diễm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội sát hại chồng rồi phân xác. Theo đó, vào đêm 15.12, anh T. đi nhậu về phòng trọ thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc đó, anh T. đánh và dọa sẽ giết chết Diễm.

Trong lúc đánh nhau, anh T. dùng con dao để chém nhưng Diễm tránh và giật được con dao đồng thời dùng chính hung khí này chém vào cổ chồng khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Diễm dùng chính con dao này để phân xác nạn nhân bỏ vào túi nylon màu đen có sẵn trong phòng trọ.

Khởi tố vụ án đầu người trong ba lô ở Bình Dương - 2

Người dân trong dãy nhà trọ bàng hoàng khi hay tin Diễm là nghi phạm sát hại, phân xác chồng

Sáng 16.12, Diễm mang các túi nylon chứa xác nạn nhân đem bỏ tại các thùng chứa rác ở các khu nhà trọ. Riêng phần đầu và một phần khác của nạn nhân, Diễm đem bỏ tại thùng rác trên đường Thuận Giao 09. Nhiều giờ sau, nhân viên thu gom rác phát hiện ba lô đựng phần đầu nạn nhân.

Nhiều người trình báo nạn nhân giống anh T. ở trong dãy trọ trên đường Thuận Giao 05. Khám xét phòng trọ, cảnh sát phát hiện vết máu khô dính trên nhiều vật dụng liền mời Diễm về trụ sở làm việc. Diễm sau đó thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi phạm 32 tuổi khai rằng sau khi giết chết chồng, bản thân nghĩ cách đơn giản là thủ tiêu xác chồng để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

“Nguyên nhân chỉ là mâu thuẫn vợ chồng bộc phát. Trong quá trình hai bên xô xát dẫn đến hành vi giết người chứ không phải ghen tuông”, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói.

Vụ đầu người trong thùng rác: Người vợ không khóc nhưng nhiều lần ngất xỉu

Làm việc với công an người vợ không khóc nhưng nhiều lần ngất xỉu do thức trắng 2 đêm và liên tục nghĩ cách trốn tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Phát hiện đầu người trong ba lô ở Bình Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN