Khởi tố "siêu trộm" chuyên nhắm nhà giàu ngoại thành HN

"Siêu trộm" két sắt Hoàng Văn Chủ (36 tuổi) là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ và một số huyện ngoại thành Hà Nội.

Ngày 16.9, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chủ (ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Khởi tố "siêu trộm" chuyên nhắm nhà giàu ngoại thành HN - 1

"Siêu trộm" két sắt Hoàng Văn Chủ thực nghiệm hiện trường.

Theo điều tra, "siêu trộm" két sắt Hoàng Văn Chủ đã có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Nam thanh niên 36 tuổi này vừa ra tù tháng 5.2014.

Dù đã có vợ con, nhưng Chủ không chịu làm ăn chính đáng mà dây vào con đường cờ bạc. Để có tiền ném vào trò “đỏ đen”, Chủ đột nhập vào các gia đình khá giả để phá két sắt lấy trộm tài sản. Mỗi lần hành động, Chủ mang theo bộ “đồ nghề” gồm máy khoan, kìm, tuốc-nơ-vít...

Cụ thể, vào 14h30 ngày 8.7, Chủ đi xe máy tới lượn quanh xã Tam Hiệp (Phúc Thọ) tìm gia đình khá giả, sơ hở để trộm cắp. Phát hiện nhà anh Nguyễn Đình C (32 tuổi, ở xã Tam Hiệp) không có ai ở nhà, Chủ đã dựng xe cách đó 10m rồi đột nhập vào trong. Tại đây, Chủ dùng “đồ nghề” khoan thủng két sắt, lấy đi bọc tiền 16 triệu đồng.

Đến 17h cùng ngày, Chủ lại đột nhập vào nhà anh Nguyễn Đình T (40 tuổi, cũng ở xã Tam Hiệp), dùng máy khoan phá két sắt, lấy đi 100 triệu đồng và một số vàng, trang sức có giá trị.

Số tiền trộm cắp này được Chủ mang đi chơi cờ bạc hết.

Chiều 11.9, Chủ lại mang theo bộ “đồ nghề” đột nhập tầng 2 nhà anh Trần Huy D (28 tuổi, trú cụm 3, xã Tam Hiệp). Sau khi đục thủng két sắt nhà anh D, Chủ đeo găng tay len móc bên trong nhưng không tìm thấy tài sản. Khi Chủ đang loay hoay tìm tài sản để trộm thì bị chủ nhà phát hiện. Hoảng hốt, Chủ bỏ chạy và để lại hiện trường một số tang vật gây án.

Ngoài 3 vụ trộm trên, Cơ quan điều tra xác định "siêu trộm" Hoàng Văn Chủ còn liên quan đến một số vụ trộm két sắt ở các huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức.

Vụ án đang được Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội điều tra mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN