Khởi tố nghi can bắt cóc bé 4 tuổi, đòi chuộc 1 tỷ đồng

Hào bị bắt tạm giam 3 tháng, riêng Dũng do chưa đủ 18 tuổi nên được giao cho gia đình bảo lãnh.

Ngày 12.8, đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Hào (20 tuổi) và Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi, cùng ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Hào bị bắt tạm giam 3 tháng, riêng Dũng do chưa đủ 18 tuổi nên được giao cho gia đình bảo lãnh.

Khởi tố nghi can bắt cóc bé 4 tuổi, đòi chuộc 1 tỷ đồng - 1

Bị can Hào tại cơ quan điều tra

Bước đầu, hai bị can khai nhận, sáng 6.8, đã tổ chức bắt cóc bé gái Huỳnh Ngọc Kim Thảo (4 tuổi, ở Suối Bạc) rồi gọi điện, nhắn tin gia đình để đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ sát hại cháu bé.

Dù bị trói băng keo, bỏ trong bao tải giữa rẫy mía, cách nhà khoảng 2km, bé Thảo đã tìm cách thoát thân và trở về nhà.  

Khởi tố nghi can bắt cóc bé 4 tuổi, đòi chuộc 1 tỷ đồng - 2

Bé Thảo khi vừa thoát khỏi nhóm bắt cóc

Vụ việc đã được Dân Việt thông tin chi tiết trong bài “Hành trình bé 4 tuổi thoát khỏi nhóm bắt cóc tống tiền”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hùng Phiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN