Khởi tố nam thanh niên ôm bạn gái kích mìn tự sát

Ngày 9.4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1994, trú xóm 8, Phúc Tân, Phổ Yên, Thái Nguyên).

Tuấn là nghi can dùng mìn tự chế kích nổ hòng sát hại bạn gái là chị Nguyễn Ngọc Linh (17 tuổi, xã Đồng Tiến, Phổ Yên) ở xóm Giữa (Nam Tiến, Phổ Yên) hôm 30.3.
 
Khởi tố nam thanh niên ôm bạn gái kích mìn tự sát - 1
Tuấn bị thương, nhập viện sau khi ôm bạn gái kích nổ mìn tự sát.
Theo điều tra, Tuấn có tình cảm yêu đương với chị Nguyễn Ngọc Linh từ cuối năm 2013.

Chiều 30.3, khi chị Nguyễn Ngọc Linh và mẹ là bà Hoàng Thị Huyền (56 tuổi) đang đi trên đường thuộc xóm Giữa thì Tuấn chặn xe lại với mong nói chuyện với chị Linh. Tuy nhiên, bà Huyền không đồng ý.
 
Trong lúc nói chuyện, Tuấn lần lượt rút trong túi ra 2 quả mìn tự chế định đốt gây nổ để tự tử cùng chị Linh. Nhưng hai mẹ con bà Huyền đã giằng được 2 quả này, ném ra xa.
 
Lúc này bà Huyền cũng đã gọi điện cho bố mẹ của Tuấn, nhưng không can thiệp kịp. Tuấn tiếp tục rút quả thứ 3 trong túi áo, dùng điếu thuốc lá đang hút châm vào dây cháy chậm. Tuấn lao đến ôm chặt Linh từ phía sau rồi hét lên: “Anh yêu em”.

Sau tiếng nổ lớn, người dân chạy đến hiện trường thì thấy đôi nam nữ đã bất tỉnh. Tuấn bị cụt bàn tay phải, còn Linh bị bỏng, trầy xước khắp tay, mặt và vùng ngực.
 
Nhận được tin báo, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Kiểm tra ở trong áo khoác mà Tuấn cài ở gác ba ga xe máy, lực lượng công an phát hiện 1 gói nghi là thuốc nổ, 2 kíp mìn (loại kịp đốt) và 1 đoạn dây cháy chậm dài khoảng 20cm...
 
Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN