Khởi tố đối tượng dùng 53 sổ đỏ lừa 30 tỷ

Vy sử dụng 53 sổ đỏ để mượn 30 tỷ của ông D. nói là dùng mua đất nhưng thực chất Vy đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

VKS nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy tố đối tượng Hồ Thị Yến Vy (45 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vy đã đã đem 53 sổ đỏ thế chấp cho người khác để vay 30 tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Theo tin tức từ kết quả điều tra, vào năm 2007, Hồ Thị Yến Vy đã nhiều lần vay tiền, vàng của ông D. (chủ tiệm vàng tại phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa) với lời hứa hẹn trao đổi là để đầu tư mua nhà ở quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Khi vay tiền, Vy nói nếu việc mua bán nhà thành công sẽ chia lợi nhuận cho ông D. từ 3-5%. Để ông D. yên tâm cho vay tiền, Vy đã đem sổ đỏ các lô đất Vy nói đã mua nhưng chưa sang tên để thế chấp cho ông D.

Tổng cộng, ông D. đã cho Vy vay 24 tỷ đồng và 200 lượng vàng SJC với lãi suất 3%/tháng, hai bên thỏa thuận trong thời hạn 3 tháng Vy sẽ hoàn trả hết cả gốc và lãi.

Khởi tố đối tượng dùng 53 sổ đỏ lừa 30 tỷ - 1

Hình minh họa.

Nhưng đến cuối năm 2007, hai bên đã thống nhất gộp lại một giấy biên nhận với nội dung Vy đã vay của ông D. 30 tỷ đồng và Vy đã giao cho ông D. 53 sổ đỏ. Trên thực tế, số sổ đỏ Vy có là do nhiều người đã đem thế chấp cho Vy để vay tiền. Đến hạn trả nợ, ông D. nhiều lần gặp Vy đòi tiền nhưng không được.

Lần này Vy lại nói với ông D. rằng khoản tiền vay của ông được đầu tư vào việc mua nhà tại Phú Nhuận và Vy đưa cho ông D. một hợp đồng mua bán nhà tại quận Phú Nhuận với giá trị gần 200 tỷ đồng rồi Vy hứa hẹn khi bán xong căn nhà này sẽ trả. Thực tế, hợp đồng mua bán nhà này Vy đã ký kết nhưng không thực hiện và không có giá trị pháp lý.

Chờ mãi vẫn không thấy Vy trả nợ nên cuối năm 2010, ông D. đã làm đơn tố cáo hành vi của Vy đến cơ quan công an. Sau khi điều tra, xác minh thì cơ quan công an xác định số sổ đỏ Vy dùng thế chấp cho ông D. để vay khoản tiền 30 tỷ đồng là của nhiều người thế chấp cho Vy để vay tiền.

Trong số đó, có một số người đã trả hết tiền vay cho Vy nhưng vẫn chưa được Vy trả lại sổ đỏ. Một số sổ đỏ còn lại đã trao qua rất nhiều người mới đến tay của Vy và hiện không xác định được chủ sở hữu chính thức của những thửa đất này. Riêng các căn nhà tại quận Phú Nhuận mà Vy nói đã mua của bà V., xác minh công an cho biết các căn nhà này đang có người sở hữu hợp pháp,…

Kết quả xác minh và đối chất với một số người có liên quan, cơ quan công an xác định Vy đã không dùng khoản tiền vay của ông D. để đầu tư mua nhà, đất tại quận Phú Nhuận.

Làm việc với cơ quan điều tra, Vy khai đã dùng số tiền vay để đầu tư vào việc mua máy xay đá và đầu tư mua đất tại TP.Biên Hòa. Tuy nhiên, những lời khai của Vy đều không có gì để chứng minh là thật.

Quá trình điều tra, Vy đã trả lại cho ông D. hơn 6 tỷ đồng, số tiền còn lại hiện vẫn đang chiếm đoạt. Không những vậy hiện được biết, Vy đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Huy (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN